Compréhension orale: leçon 11: l’exportation des produits agricoles en hausse

(VOVWORLD) - Écoutez le texte et répondez aux questions à choix multiples !
Compréhension orale: leçon 11: l’exportation des produits agricoles en hausse - ảnh 1

Transcription

Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, xuất khẩu nông sản đã tăng mạnh mẽ với gần 5 tỉ đô la trong 4 tháng, tăng gần 65% so với cùng kì năm ngoái, theo sau là thủy sản với 1 tỉ đô la, với mức tăng trưởng là 29%. Trong nhóm các sản phẩm nông nghiệp, gạo đứng thứ nhất tính theo kim ngạch xuất khẩu. Việt Nam đã xuất khẩu 1,4 tỉ đô la trong 4 tháng tương đương với mức tăng 23% so với cùng kì năm ngoái. Indonexia trở thành nước nhập khẩu gạo đứng thứ nhất của Việt Nam sau khi đột ngột tăng số lượng đặt hàng, ở vị trí tiếp theo là Cuba. Trái lại, Philippine, khách hàng truyền thống đã giảm lượng gạo nhập khẩu. Cà phê cũng có mức tăng trưởng xuất khẩu cao với 1,4 tỉ đô la, tăng gấp đôi so với cùng kì năm ngoái. Những khách hàng chính là Mỹ chiếm 12% và Đức 10%. Đối với cao su, đây là một trong những sản phẩm xuất khẩu chính của nước nhà với 897 triệu đô la. Trung Quốc luôn là nước tiêu thụ cao su hàng đầu của Việt Nam với 60% lượng hàng xuất khẩu, sau đó là Malaixia với 5%.

 

Sur le même sujet

Commentaires

Autres