Le vietnamien du commerce: Leçon 12: La publicité à la télévision

(VOVWORLD) - Faites votre pub à la télé ! cette leçon va vous aider.
Le vietnamien du commerce: Leçon 12: La publicité à la télévision - ảnh 1

 

Vocabulaires: Quảng cáo, liên hệ, giấy tờ tùy thân, chứng minh thư, giấy giới thiệu, doanh nghiệp, doanh nghiệp nhà nước, giấy phép đăng kí kinh doanh, đăng kí chất lượng sản phẩm, đăng kí mẫu mã, nhãn hiệu, giá thành, thời gian, thời điểm, đăng quảng cáo, đơn giá, quay phim, biên tập, dựng, phát song.

Conversation

Bình: Chào anh, tôi là Nguyễn Bình, phó giám đốc của Công ty May Chiến Thắng. Tôi đến để liên hệ quảng cáo.

Directeur de la télévision: Chào anh, mời anh ngồi. Anh muốn đăng quảng cáo cái gì ?

Bình: Xí nghiệp chúng tôi mới sản xuất ra một loại sản phẩm mới đó là áo jacket. Trước khi tung ra thị trường, tôi muốn đăng quảng cáo sản phẩm trên truyền hình.

Directeur : Anh có mang theo giấy tờ tùy thân không ?

Bình: Có. Tôi có mang theo chứng minh thư  và cả giấy giới thiệu của xí nghiệp gửi đến nữa. Mời anh xem.

Directeur : Xí nghiệp anh là doanh nghiệp nhà nước Việt Nam hay liên doanh với nước ngoài ?

Bình: Xí nghiệp tôi thuộc doanh nghiệp nhà nước.

Directeur : Anh cho tôi xem giấy phép đăng kí kinh doanh của xí nghiệp !

Bình: Đây ạ.

Directeur : Vậy là các anh muốn quảng cáo áo jacket. Theo quy định thì sản phẩm muốn quảng cáo phải có đủ các giấy tờ cần thiết như giấy đăng kí chất lượng sản phẩm, đăng kí mẫu mã và nhãn hiệu. Anh đã có đủ tất cả các giấy tờ đó chưa ?

Bình: Tất cả các giấy tờ đó đây. Anh cho hỏi giá thành quảng cáo là bao nhiêu ?

Directeur : Còn tùy thuộc vào thời gian và thời điểm quảng cáo. Thế các anh muốn đưa tin quảng cáo vào lúc nào ?

Bình: Chúng tôi muốn đưa vào lúc 19h45 phút hàng ngày sau bản tin thời sự.

Directeur : Đơn giá cho 30s quảng cáo vào thời điểm đó là 4.400.000 đồng.

Bình : Thế khi nào thì mục quảng cáo sản phẩm của chúng tôi có thể phát sóng được ?

Directeur : Sáng mai, chúng tôi sẽ xuống xí nghiệp anh để quay phim. Sau đó, chúng tôi còn phải biên tập lại và dựng. Khi nào xong, chúng tôi sẽ mời anh lên xem lại rồi mới phát sóng được.

Bình: Vậy sáng mai tôi sẽ đón các anh ở cổng xí nghiệp.

Commentaires

Autres