Partie 2 - Niveau intermédiaire - Leçon 26: Les formalités à remplir à l’aéroport

Partie 2 - Niveau intermédiaire - Leçon 26: Les formalités à remplir à l’aéroport - ảnh 1


(VOVworld) – Nous parlons dans cette leçon des formalités à remplir à l’aéroport.


Dialogue 1

 

Vocabulaires: Viện Phát triển châu Á, đi đón, đoàn đại biểu, một bó hoa đẹp, nhà khách của bộ, báo cáo, liên hệ với, chuẩn bị phòng, đặt trước phòng, thà thừa còn hơn thiếu.


- Ngày mai ông giám đốc Viện Phát triển châu Á sang làm việc với viện ta. Anh đi đón nhé ?

- Vâng ạ. Xin anh cho biết ý kiến cụ thể thêm.

- Vẫn như các đoàn trước. Anh và cô Hoa, thư kí của tôi đi đón. Bảo cô Hoa mua một bó hoa thật đẹp, đón họ về nhà khách của bộ. Tôi đã báo cáo với bộ trưởng rồi.

- Tôi sẽ liên hệ với nhà khách để họ chuẩn bị phòng. Chưa rõ họ có mấy người. Có lẽ cứ đặt trước 5 phòng.

- Thà thừa còn hơn thiếu.

-  Vâng ạ.

Dialogue 2

Douanier: Thưa ông, máy tính ông mang theo ông mang về Hawai hay để lại Việt Nam ?

William: Tôi chưa biết. Nhưng ông hỏi thế là thế nào?

Douanier: Tôi cần xác nhận vào tờ khai là ông sẽ mang về để khỏi phải đóng thuế.

William: Nhưng nếu tôi muốn tặng lài cho một viện nghiên cứu của Việt Nam nơi tôi làm việc ?

Douanier: Thưa ông, trong trường hợp đó sẽ được miễn thuế.

Dialogue 3

Vocabulaires: Khai vào phiếu khai báo, kiểm tra hành lí, cửa số 3, cân hành lí, mang theo vài bức tranh, có cần khai không, xuất trình hóa đơn mua hàng.

- Xin ông khai vào phiếu xuất cảnh và tờ khai hải quan. Sau đó, mời ông đến cửa số 3 để làm thủ tục rồi qua phòng số 4 để cân hành lí.

- Tôi có mang theo mấy bức tranh phố Hà Nội của họa sĩ Phái. Có cần phải khai không ?

- Ông cần khai rõ. Nếu mua thì cần xuất trình cả hóa đơn mua hàng nữa và cho nhân viên hải quan kiểm tra.

Commentaires

Autres