Partie 2 - Niveau intermédiaire - Leçon 27: Voyage à l’étranger

Partie 2 - Niveau intermédiaire - Leçon 27: Voyage à l’étranger - ảnh 1

(VOVworld) – Cette leçon sera consacrée au voyage à l’étranger !


Dialogue 1

Vocabulaires: Vụ Lãnh sự Bộ Ngoại Giao, đi làm hộ chiếu, đi nước nào vậy, đi dự hội nghị.

Việt: Đi đâu mà vội thế ?

Ba: Mình lên Vụ Lãnh sự Bộ Ngoại Giao.

Việt: Đi tây chăng?

Ba: Ừ. Mình đi làm hộ chiếu.

Việt: Đi nước nào vậy ?

Ba: Thái Lan. Mình đi dự Hội nghị Ủy Ban sông Mekong.

 Dialogue 2

Vocabulaires: Nghe nói, theo lời mời của, Hội châm cứu, giảng dạy, thuyết trình, hướng dẫn, thực hành châm cứu, thực tập.

Etudiant: Chào thầy. Em nghe nói thầy sắp đi Pháp.

Professeur: Ừ. Theo lời mời của hội châm cứu, mình sang đó hai tháng. Sau đó, có thể sẽ đi Italia.

Etudiant: Để giảng dạy ạ ?

Professeur: Thuyết trình thì đúng hơn. Nhân tiện họ cũng muốn mình hướng dẫn cho người của họ thực hành về châm cứu gây tê.

Etudiant: Giá mà họ mời thầy sớm hơn. Thầy sang khi em còn thực tập ở bên đó thì thế nào em cũng được đi theo thầy để học thêm.

Dialogue 3

Vocabulaires: Về nước, thủ tục xin xuất nhập cảnh thế nào, lí do xin về nước, ghi đầy đủ, đơn viết kính gửi ai, công văn, cái đơn, Bộ Nội vụ, đơn viết thành hai bản, thế sau bao nhiêu lâu thì được.

Hélène: Chị Lan ơi, sắp tới em về nước nghỉ hè. Thủ tục xin xuất nhập cảnh thế nào hả chị ?

Lan: Em viết một cái đơn trong đó nói rõ lí do xin về nước ngày về, ngày trở lại. Nhớ ghi đầy đủ họ, tên, ngày sinh, số hộ chiếu.

Hélène: Đơn viết kính gửi ai hả chị ?

Lan: Chỉ cần gửi ông chủ nhiệm khoa thôi. Khoa sẽ làm công văn gửi Bộ Nội vụ xin cho em. Nhưng nhớ đơn phải viết thành hai bản nhé.

Hélène: Chị ơi, sau bao lâu thi được ?

Lan: Nhanh thôi. Khoảng một tuần.

Commentaires

Autres