Partie 2 – Niveau intermédiaire – Leçon 31: Les rues et l'architecture de Hanoi

(VOVworld) – Nous parlons dans cette leçon des rues et de l’architecture de Hanoi, capitale vietnamienne. Nos transcriptions faciliteront votre compréhension. Bon courage !

Dialogue 1:

 

Mots nouveaux: Phố, phường, phố cổ, chợ, Hàng Đào, Hàng Bạc.

Nièce:  Ông ơi, tại sao người ta lại nói là Hà Nội 36 phố phường hả ông ?

Grand-père : Là bởi vì trước đây Hà Nội chỉ có 36 phố phường thôi cháu ạ. Bây giờ đó là những phố cổ của Hà Nội.

Nièce:  Thế phố mình có phải là phố cổ không ạ ?

Grand-père: Không. Các phố ở gần trên chợ Đồng Xuân mới là phố cổ. Chẳng hạn như là phố Hàng Đào, Hàng Đường, Hàng Gai này, phố Hàng Buồm, Hàng Bạc này vv…

Partie 2 – Niveau intermédiaire – Leçon 31: Les rues et l'architecture de Hanoi - ảnh 1

Exercice:

1. Hà Nội cổ có bao nhiêu phố phường ?

    Có 36 phố phường.

2. Tại sao lại gọi là phố phường ?

    Vì trước đây ở mỗi phố người ta chuyên bán một mặt hàng nhất định ví dụ: phố Hàng Đào bán lụa, phố Hàng Hòm bán hòm.

Dialogue 2:

Mots nouveaux: Nhà hát lớn, xem kịch, một công trình kiến trúc, điều quan trọng là, đặc sắc, Nhà thờ lớn.

Nam: Ngày mai, chúng mình rủ các bạn người nước ngoài đi xem kịch ở Nhà hát lớn đi !

Hà: Kịch gì ? Khéo lại xem phải vở cũ đấy!

Nam: Vở gì không quan trọng miễn là họ có diễn để chúng mình vào xem. Điều quan trọng là mình muốn để các bạn ấy xem Nhà hát lớn của ta. Một công trình kiến trúc khá đặc sắc từ thời Pháp.

Hà: Nếu để xem kiến trúc Pháp thì có thể đi xem nhà thờ lớn cũng được.

Nam: Nhưng muốn được xem nhà thờ lớn thì phải chờ đến Noel 25/12 mới vào được. Lâu quá!

Hà: Tùy Nam.

Partie 2 – Niveau intermédiaire – Leçon 31: Les rues et l'architecture de Hanoi - ảnh 2

Dialogue 3

Henri: Huy ơi, Tòa thị chính Hà Nội ở đâu ?

Huy: Ở Việt Nam, không gọi là Tòa thị chính mà gọi là Trụ sở Ủy ban Nhân dân Thành phố.

Henri: Ừ, Trụ sở Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội ở đâu ?

Huy: Ở ngay cạnh Bờ Hồ. Đi quá nhà Bưu điện Bờ Hồ, cậu sẽ thấy một tòa nhà đồ sộ, cao vút, tường ốp đá trắng nhìn thẳng ra Hồ Gươm có gắn quốc huy phía trước đó chính là Trụ sở Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội

Henri: Thế thì mình biết rồi. Hình như hiện nay đó là tòa nhà cao nhất xung quanh Hồ Gươm thì phải.

Huy: Đúng vậy.

Partie 2 – Niveau intermédiaire – Leçon 31: Les rues et l'architecture de Hanoi - ảnh 3

Exercice

1. Ở Việt Nam Tòa thị chính được gọi là gì ?

    Là Trụ sở Ủy ban Nhân dân Thành phố.

2. Trụ sở Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội nằm ở đâu ?

     Ở cạnh Bờ Hồ.

3. Tòa nhà làm trụ sở ủy ban như thế nào ?

    Nó đồ sộ, cao vút, tường ốp đá trắng nhìn thẳng ra Hồ Gươm có gắn quốc huy phía trước.

Commentaires

Autres