Nguyen Van teo

cảm ơn chương trình đã gửi thiếp mừng năm mới

31/12/2012

chào chị minh nguyệt. cảm ơn chị cùng chương trình đã gửi thiếp mừng năm mới. tôi muốn liên lạc qua facebook với chị để học hỏi trao dồi kiến thức. tôi đã đi từng nhà trực tiếp hướng dẫn cho các em học chữ việt qua vov5.

1/1/2013

 kính gửi các anh -chị vov5.sáng nay với không khí mừng năm mới .tôi mở máy nghe đài,nghe các anh chị tổng kết sự kiện nổi bật trong năm.tôi cũng thử xếp đặt nhửng niềm vui đáng nhớ trong năm .các anh chị xem và góp ý

    1. nhân dịp năm mới kết nối ̣được ̣điện thoại với cháu (nguyễn xuân lâm) ở hà nội ,là lần đầu tiên trong vòng20-30 năm
    2.  tháng 3 được về thăm quê hương đất nước.điều mong muốn duy nhất trong đời là được vào thăm viếng lăng bác được vào thăm quê bác, được đi viếng mộ cụ Hoàng thị Loan
    3  điều may mắn bất ngờ là được  đài   NTV  nghệ an phỏng vấn và đã được phát trên sóng
    4  được  vào Dai TNVN điều mà người cha kính mến mơ ước trong đời nhưng khong thực hiện được
    5  được họp mặt với anh em ,được anh em con cháu tiếp đón .những ngày tháng khong thể nào quyên
    6  tháng 6 được đi đón phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan và được chụp an̉h chung cùng đoàn
    7  tháng 9 tổ chức gia đình cho con gái út  .được anh em con cháu bên nước nhà sang cùng vui chung
    8  ngày 26-10 được bà Trần Thanh Tâm bí thư thứ nhất ĐSNCHXHNNVN tại thaí lan thăm và có quà của chính phủ  trao tặng cho gia đình
   9  tháng 11 đã mạnh dạn điện thoại và viết thơ về đài vov5 được các anh chị phát thanh viên tiếp chuyện rất là cởi mở 

 2/1/2013

chào anh chị em .xin cảm ơn các anh chị đã góp ý.những câu văn cuả các anh chị tôi rất khâm phục và quý giá để học hoỉ thêm‏

Nguyen Van teo

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด