Đội dân quân tự vệ - lực lượng xung kích trong các cuộc khởi nghĩa vũ trang giành chính quyền

(VOV5)- Sáng nay 24/03, tại Bộ Quốc phòng, diễn ra Hội thảo "Dân quân tự vệ Việt Nam - lực lượng vô địch của dân tộc anh hùng", nhân Kỷ niệm 80 năm ngày Truyền thống dân quân tự vệ Việt Nam (28/03/1935-28/03/2015). 


Trải qua chặng đường chiến đấu, xây dựng và trưởng thành, lực lượng Dân quân tự vệ Việt Nam đã giành nhiều thắng lợi vẻ vang. Trong Cách mạng tháng Tám năm 1945, các đội dân quân tự vệ và du kích Việt Nam là lực lượng xung kích quan trọng, làm nòng cốt cùng toàn dân tiến hành thắng lợi tổng khởi nghĩa vũ trang giành chính quyền trong cả nước. Tiếp đó dân quân tự vệ đã góp phần to lớn trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, cùng toàn dân giành độc lập dân tộc, thống nhất nước nhà; tham gia xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Phát biểu tại Hội thảo, Thiếu tướng Nguyễn Duy Nguyên, Cục trưởng Cục Dân quân tự vệ, nhấn mạnh: Trải qua chặng đường lịch sử đầy gian nan, thử thách, dân quân tự vệ Việt Nam luôn chứng tỏ là một lực lượng cách mạng to lớn, là công cụ sắc bén của Đảng và Nhà nước. Các thế hệ cán bộ, chiến sỹ dân quân tự vệ Việt Nam đã không ngừng chiến đấu, học tập và rèn luyện để xây đắp lên truyền thống vẻ vang của toàn lực lượng, luôn xứng đáng là lực lượng vô địch một bức tường sắt của Tổ quốc. 


Đội dân quân tự vệ - lực lượng xung kích trong các cuộc khởi nghĩa vũ trang giành chính quyền - ảnh 1
Ảnh: VGP/Toàn Thắng

Tại hội thảo, tham luận của đại diện các địa phương, ban, ngành, các nhà nghiên cứu lịch sử nêu rõ qua mỗi thời kỳ phát triển của cách mạng, đều đánh dấu sự trưởng thành lớn mạnh vượt bậc cả về số lượng, chất lượng, quy mô tổ chức, trình độ tác chiến của lực lượng dân quân tự vệ. Ghi nhận những thành tích xuất sắc trong quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, ngày 20/3 vừa qua, Chủ tịch nước đã ký quyết định tặng thưởng Huân chương Sao vàng cho Dân quân tự vệ Việt Nam. 


Cùng ngày, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Dân quân tự vệ Việt Nam (28/3/1935- 28/3/2015)./. 

Phản hồi

Các tin/bài khác