Lễ kỷ niệm 40 năm giải phóng tỉnh Quảng Nam và tỉnh Quảng Ngãi

(VOV5)- 40 năm qua, Đảng bộ và nhân dân tỉnh Quảng Nam tiếp tục phát huy tryền thống cách mạng, tập trung phát triển kinh tế xã hội.


Phát biểu tại lễ kỷ niệm diễn ra tối 24/03, tại Quảng trường Tượng đài Mẹ Việt Nam anh hùng, thành phố Tam Kỳ, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam, ông Lê Phước Thanh khẳng định chiến thắng ngày 24/03/1975 là biểu tượng sáng ngời của chủ nghĩa yêu nước, là mốc son tiêu biểu nhất trong lịch sử cách mạng tỉnh Quảng Nam. Chiến thắng góp phần to lớn vào thắng lợi chung của cả nước trong đại thắng mùa xuân năm 1975. Trong 40 năm qua, Đảng bộ và nhân dân tỉnh Quảng Nam tiếp tục phát huy tryền thống cách mạng, tập trung phát triển kinh tế xã hội. 


Tham dự lễ kỷ niệm, Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh nhấn mạnh Đảng và Nhà nước biểu dương những thành tựu của quân và dân tỉnh Quảng Nam sau 40 năm được giải phóng, đặc biệt là trong những năm đổi mới: "Tỉnh Quảng Nam cần quán triệt và thực hiện tốt các nhiệm vụ mà Trung ương Đảng và Quốc hội đã đề ra. Trong đó cần tập trung phát huy nội lực tiềm lực, thế mạnh của tỉnh, tạo bước chuyển biến mạnh mẽ và vững chắc trong phát triển kinh tế xã hội. Tỉnh cần phát động phong trào thi đua yêu nước, huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực để đẩy mạnh phát triển kinh tế theo hướng hiện đại."


Nhân dịp này, Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng đại diện Lãnh đạo các bộ ngành Trung ương và tỉnh Quảng Nam cắt băng khánh thành Tượng đài Mẹ Việt Nam anh hùng. Đây là công trình do Đài Tiếng nói Việt Nam và tỉnh Quảng Nam phát động các tầng lớp nhân dân đóng góp xây dựng từ năm 2004. Tượng đài Mẹ Việt Nam anh hùng được hoàn thành sau 6 năm thi công, có tổng mức đầu tư hơn 410 tỷ đồng. Toàn khối tượng đài có chiều cao 18,37m, được làm bằng đá sa thạch.


Lễ kỷ niệm 40 năm giải phóng tỉnh Quảng Nam và tỉnh Quảng Ngãi - ảnh 1
Hoạt cảnh tái hiện thời khắc lịch sử quân và dân tiến vào giải phóng tỉnh Quảng Ngãi


Cũng trong tối 24/03, tỉnh Quảng Ngãi long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng (24/3/1975- 24/3/2015). Buổi lễ diễn ra tại Quảng trường Trung tâm thành phố với sự tham gia của lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi, đại diện các Bộ, ngành Trung ương, các lão thành Cách mạng, các Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang và nhân dân tỉnh Quảng Ngãi. Tại buổi lễ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Lê Viết Chữ ôn lại những ngày tháng lịch sử hào hùng cách đây 40 năm; đồng thời khẳng định chiến thắng ngày 24/03/1975 là kết quả của đường lối và nghệ thuật chỉ đạo chiến tranh tài tình của Đảng Cộng sản Việt Nam; tinh thần quyết chiến, quyết thắng của các lực lượng vũ trang và quần chúng nhân dân trong tỉnh. Ông Lê Viết Chữ đề nghị cán bộ và nhân dân tỉnh Quảng Ngãi phát huy những thành tựu đã đạt được trong thời gian qua; đồng thời đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước; làm theo tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Bên cạnh đó, các cơ quan, đơn vị tập trung tổ chức thành công Đại hội đảng các cấp, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX; tiến đến Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng./.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác