Nhiều hoạt động kỷ niệm 40 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước

(VOV5)- Tỉnh Ninh Thuận ngày 16/4 tổ chức trọng thể lễ mít tinh kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng Ninh Thuận (16/4/1975 - 16/4/2015). 


Phát biểu tại lễ mít tinh, ông Ðinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Ðảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, nhấn mạnh: Trong cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975 thì sự kiện giải phóng Ninh Thuận ngày 16/4 năm 1975 mãi mãi là trang lịch sử vẻ vang, là biểu tượng sáng ngời của tinh thần yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, góp phần tô đậm thêm trang sử vàng chói lọi của dân tộc Việt Nam. 


Nhân kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận vinh dự được Đảng và Nhà nước tặng thưởng Huận chương Độc lập hạng Ba và đón nhân Quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận thành phố là đô thị loại 2. 


Nhân kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2015), ngày 16/4, tại Bảo tàng Chiến dịch Hồ Chí Minh, Thành phố Hồ Chí Minh, khai mạc Triển lãm “40 năm - Mùa xuân đại thắng”. Triển lãm giới thiệu hàng trăm ảnh, hiện vật và tài liệu khoa học về Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, cuộc tổng tấn công và nổi dậy mùa Xuân 1975.


Nhiều hoạt động kỷ niệm 40 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước - ảnh 1
Khách thăm quan triển lãm. (Ảnh: Hoàng Hải/TTXVN)


Trong khi đó, hội thảo quốc tế “Việt Nam - 40 năm thống nhất, phát triển và hội nhập” sẽ diễn ra tại thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương trong hai ngày 25 và 26/4/2015. Hơn 300 tham luận, trong đó có 15 tham luận của các học giả đến từ các nước Hoa Kỳ, Pháp, Australia, Trung Quốc, Nhật Bản… được gửi tới hội thảo. Nhiều tư liệu quý về hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ và vấn đề Biển Đông cũng sẽ được công bố tại hội thảo này./. 

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác