Tỉnh Bình Thuận tổ chức Lễ mít tinh kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng (19/4/1975- 19/4/2015)

(VOV5) -  Tối 18/4, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam tỉnh Bình Thuận long trọng tổ chức Lễ mít tinh kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng (19/4/1975- 19/4/2015).

Tỉnh Bình Thuận tổ chức Lễ mít tinh kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng (19/4/1975- 19/4/2015) - ảnh 1
Triển lãm thành tựu “Bình Thuận - 40 năm xây dựng và phát triển”. (Ảnh: TTXVN)



Tại buổi lễ, ông Nguyễn Mạnh Hùng, Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận đã ôn lại truyền thống hào hùng và chiến thắng oanh liệt của quân và dân Bình Thuận trong cuộc Tổng tiến công thần tốc, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước. Nhân dịp này, Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận cũng đã kêu gọi toàn Đảng, toàn quân và nhân dân Bình Thuận phát huy hào khí cách mạng tiến công của những ngày tháng Tư lịch sử, quyết tâm đoàn kết, chung sức vượt qua thách thức xây dựng Bình Thuận phát triển ngày càng nhanh và bền vững, thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, ông Tô Huy Rứa, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, biểu dương những thành tựu to lớn mà Ðảng bộ và nhân dân tỉnh Bình Thuận đạt được trong 40 năm qua, đồng thời đề nghị địa phương cần phát huy hơn nữa những tiềm năng, lợi thế sẵn có để phát triển toàn diện: “Thời gian tới, Bình Thuận cần phát huy truyền thống cách mạng, và những thành tựu đã đạt được, nỗ lực vượt qua khó khăn thách thức, phát huy nội lực, lợi thế so sánh, phấn đấu vươn lên bắt kịp các tỉnh trong khu vực và cả nước. Bình Thuận phải quyết tâm xây dựng để trở thành một tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại, có cơ cấu kinh tế phù hợp công nghiệp - dịch vụ và nông nghiệp”./.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác