Việt Nam - 40 năm thống nhất, phát triển và hội nhập

(VOV5) -  Sáng nay (25/4), tại tỉnh Bình Dương, diễn ra Hội thảo quốc tế “Việt Nam - 40 năm thống nhất, phát triển và hội nhập”. Hội thảo có sự tham dự của 500 nhà khoa học với hơn 300 tham luận, trong đó có 18 tham luận của các học giả đến từ Hoa Kỳ, Pháp, Australia, Trung Quốc, Nhật Bản.


Việt Nam - 40 năm thống nhất, phát triển và hội nhập - ảnh 1
Hội thảo diễn ra trong 2 ngày 25 và 26-4. Ảnh: baobinhduong.vn




Diễn ra trong 2 ngày (25 và 26/4), hội thảo tập trung vào 3 nội dung chính về cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc, quá trình đổi mới và hội nhập quốc tế của Việt Nama. Các học giả trong nước và quốc tế đưa ra cái nhìn khách quan và toàn diện về quá trình phát triển, đổi mới và hội nhập của Việt Nam sau 40 năm thống nhất. Để phát triển kinh tế - xã hội theo kịp với các nước tiên tiến, các học giả cho rằng: Việt Nam cần đẩy mạnh cải cách hành chính, đặc biệt là hành chính công, tăng cường hợp tác quốc tế, đẩy mạnh đào tạo nguồn nhân lực, phát triển các lĩnh vực kinh tế mũi nhọn theo xu thế hội nhập quốc tế… Nhiều tư liệu quý về hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, về cuộc chiến tranh biên giới Tây Nam và vấn đề Biển Đông cũng được công bố tại Hội thảo lần này.

Dịp này, Ban tổ chức còn phối hợp với Bảo tàng Chứng tích chiến tranh tổ chức cuộc triển lãm với hơn 100 hiện vật, tài liệu và hình ảnh về cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc và những thành tựu về kinh tế - xã hội của Việt Nam sau 40 năm xây dựng và phát triển./.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác