Gặp mặt chức sắc tôn giáo, khẳng định tự do tín ngưỡng ở Tây Nguyên

(VOV5) -  Nhân kỷ niệm 40 năm chiến thắng Buôn Ma Thuột, biểu dương những chức sắc chức việc tôn giáo và người uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, ngày 9/3, Ban chỉ đạo Tây Nguyên gặp mặt các chức sắc cao cấp Phật giáo, Thiên chúa giáo, đạo Tin lành, đạo Cao đài ở Việt Nam và Tây Nguyên.


Các tôn giáo đang hoạt động rất ổn định, góp phần to lớn vào sự phát triển kinh tế xã hội của vùng Tây Nguyên. Đó là khẳng định của các vị chức sắc tôn giáo tại buổi gặp mặt này. Theo các vị chức sắc tôn giáo hiện nay đồng bào là tín đồ của các tôn giáo có thể vừa tự do theo tín ngưỡng của mình, thực hiện tốt trách nhiệm công dân./.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác