Hội thảo “Đại tướng Hoàng Văn Thái - Nhà quân sự tài năng, đức độ của cách mạng Việt Nam”

(VOV5) - Đại tướng Hoàng Văn Thái góp phần rất quan trọng, đặt nền móng vững chắc cho sự hình thành, phát triển của cơ quan tham mưu chiến lược và ngành tham mưu các cấp trong quân đội.

Đại tướng Hoàng Văn Thái - Nhà quân sự tài năng, đức độ của cách mạng Việt Nam” là chủ đề của hội thảo do Bộ Quốc phòng tổ chức sáng 17/4 ở Hà Nội. Đây là một trong nhiều hoạt động thiết thực hướng tới kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. 50 năm hoạt động Cách mạng, có mặt ở khắp các chiến trường khó khăn, gian khổ, được Đảng, Nhà nước và quân đội tin cậy giao nhiều chức vụ quan trọng, dù làm gì, ở đâu, Đại tướng Hoàng Văn Thái luôn tỏ rõ phẩm chất của một vị tướng có tài thao lược; hy sinh, phấn đấu trọn đời cho lý tưởng của Đảng. Tại hội thảo, Thượng tướng Đỗ Bá Tỵ, Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng cho  biết, trên cương vị Tổng tham mưu trưởng đầu tiên của Quân đội nhân dân Việt Nam, Đại tướng Hoàng Văn Thái góp phần rất quan trọng, đặt nền móng vững chắc cho sự hình thành, phát triển của cơ quan tham mưu chiến lược và ngành tham mưu các cấp trong quân đội. Tham luận tại hội thảo, bà Cao Thị Hải, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình, cho rằng:   “Đại tướng Hoàng Văn Thái luôn chú ý giữ mối quan hệ gắn bó, với các ngành, các lãnh đạo các cấp ở địa phương, phát hiện đề xuất với Trung ương Quốc hội nhiều chủ trương có tính chiến lược và tầm nhìn sâu rộng, đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đặc biệt là quan điểm về coi trọng nhân tố chính trị tinh thần, quốc phòng nhân dân, mối quan hệ giữa con người với vũ khí, trang bị.


Hội thảo “Đại tướng Hoàng Văn Thái - Nhà quân sự tài năng, đức độ của cách mạng Việt Nam”  - ảnh 1


 Noi gương Đại tướng Hoàng Văn Thái, cán bộ, chiến sỹ Bộ Tổng tham mưu ngày nay không ngừng phấn đấu, rèn luyện, tiếp tục xây dựng Bộ Tổng Tham mưu vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức.

Cũng tại Hà Nội, hôm nay 17/4, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam trao giải thưởng cuộc thi báo chí “Bộ đội Cụ Hồ - Bộ đội của dân”. Cuộc thi có 52 tác giả, nhóm tác giả đoạt giải. Trong đó, tác phẩm báo viết có 2 giải nhì (không có giải nhất); Tác phẩm phát thanh có 1 giải nhất; Tác phẩm truyền hình có 1 giải nhất. Tác phẩm “Lớp học tình thương trên đảo Hòn Chuối” của tác giả Đinh Khánh Ngọc, Ban Biên tập Phát thanh Quân đội nhân dân, Trung tâm Phát thanh -Truyền hình Quân đội được trao giải nhất thể loại phát thanh. Tác phẩm phản ánh lớp học tình thương do Bộ đội Biên phòng Cà Mau mở ra dành cho con em nhân dân đảo Hòn Chuối, tỉnh Cà Mau, cách đất liền 17 hải lý.

 



Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác