Ghi danh tổ chức, cá nhân hiến tặng kỷ vật kháng chiến Điện Biên Phủ

(VOV5)- Lễ ghi danh diễn ra sáng nay, tại Hà Nội, nhằm tri ân những tổ chức, cá nhân đã tặng Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ những kỷ vật, hiện vật, tư liệu liên quan đến chiến dịch này.

Theo ông Phạm Văn Hưng, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH,TT&DL)  tỉnh Điện Biên, tất cả các kỷ vật, hiện vật, tài liệu mà Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ tiếp nhận có giá trị to lớn, là nguồn tư liệu quý bổ sung cho kho cơ sở về Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, giúp Bảo tàng xây dựng được những bộ sưu tập, những trưng bày chuyên đề phục vụ khách tham quan, tìm hiểu, nghiên cứu.  

Là 1 trong những cá nhân được vinh danh,Đào Bá Vi, y tá tham gia cứu chữa thương binh ở chiến dịch Điện Biên Phủ cho biết: “Tôi tặng bảo tàng những dụng cụ từng được tôi sử dụng để chữa trị cho thương binh ở chiến trường. Tôi hy vọng qua đó sẽ giúp cho thế hệ sau hiểu hơn về chiến dịch Điện Biên Phủ, hiểu thêm về tinh thần khắc phục khó khăn để giành chiến thắng của thế hệ cha anh đi trước

Sau hơn 1 năm phát động đã có 203 hiện vật, tài liệu được  40 tổ chức và cá nhân, chủ yếu là các cựu chiến binh và thân nhân các cựu chiến binh hiến tặng. Phần lớn những kỷ vật, tài liệu là hành trang không thể thiếu của những người lính khi tham gia chiến đấu và gắn liền với sinh hoạt hàng ngày của họ trong suốt thời gian diễn ra chiến dịch./.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác