Nhiều hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam

(VOV5)- Sáng 21/12, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đến thăm và chúc mừng cán bộ chiến sỹ Bộ Tư lệnh Quân khu 7. 

 

Phát biểu tại đây, Phó thủ tướng lưu ý lực lượng vũ trang Quân khu 7 cần tập trung nâng cao chất lượng huấn luyện; tăng cường đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị; quan tâm, nắm chắc tình hình địa bàn, làm tốt công tác tham mưu, phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương giữ vững ổn định chính trị-xã hội, góp phần phát triển kinh tế và tiếp tục giữ vững, tăng cường tình đoàn kết quân dân trên địa bàn đóng quân.


Nhiều hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam - ảnh 1 
Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm hỏi, tặng quà cán bộ, chiến sĩ Quân khu 7

Sáng cùng ngày, tại thành phố Hồ Chí Minh, lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh đến viếng Nghĩa trang liệt sĩ thành phố; dâng hoa, thắp hương các anh hùng liệt sĩ tại đền Bến Dược (huyện Củ Chi), nhân kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam. 

 

Nhân dịp này, sáng 21/12, thành phố Hồ Chí Minh khai mạc triển lãm trưng bày các để án thiết kế xây dựng Khu tưởng niệm các chiến sĩ Gạc Ma, nhằm tỏ lòng thành kính và biết ơn 64 cán bộ, chiến sĩ hải quân nhân dân Việt Nam đã chiến đấu và hy sinh anh dũng trên vùng biển đảo Gạc Ma, thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam, ngày 14/3/1988./. 

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác