Ấn Độ tăng cường chiến lược ngoại giao đa hướng

(VOV5) - Tổng thống Ấn Độ Pranab Mukherjee đang có chuyến thăm chính thức tới 3 quốc gia khu vực Tây Á, gồm Jordan, Palestine và Israel. Chuyến thăm không chỉ giúp Ấn Độ thắt chặt hơn nữa quan hệ với những quốc gia này trên nhiều lĩnh vực, mà còn giúp Ấn Độ nâng tầm ảnh hưởng của mình tại khu vực.

Ấn Độ tăng cường chiến lược ngoại giao đa hướng - ảnh 1
Ảnh: dulich.vnexpress.net

Đây là lần đầu tiên Tổng thống Ấn Độ đến thăm 3 quốc gia và vùng lãnh thổ này. Sau hàng loạt các hoạt động ngoại giao dồn dập của New Deli từ đầu năm đến nay, tập trung phần lớn ở khu vực Châu Á, chuyến công du 3 quốc gia Tây Á tiếp tục thể hiện chính sách ngoại giao đa hướng của Ấn Độ. Không chỉ góp phần thúc đẩy quan hệ giữa Ấn Độ với 3 quốc gia này, chuyến thăm của Tổng thống P.Mukherjee còn nhằm hợp tác chống khủng bố, đồng thời thể hiện vai trò của Ấn Độ trong việc tìm kiếm giải pháp “hai nhà nước” giữa Palestine và Israel.

 

Đẩy mạnh quan hệ trên tất cả các lĩnh vực

Xét về tổng thể, 3 quốc gia ở Tây Á này có nhu cầu lớn về nhập khẩu hàng hóa. Các ngành công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng và nông nghiệp của 3 quốc gia này, chưa phát triển mạnh nên tiêu dùng trong nước phụ thuộc rất lớn vào nhập khẩu. Thu nhập của người dân tăng cũng kéo theo nhu cầu tiêu dùng tăng lên. Thuế nhập khẩu các mặt hàng tiêu dùng cơ bản, sản phẩm điện tử và máy tính tại khu vực nhìn chung tương đối thấp. Do vậy, cơ hội để Ấn Độ mở rộng xuất khẩu sang các thị trường này là rất lớn, nhất là các lĩnh vực nông sản, dịch vụ, công nghiệp phần mềm.  

Tại Jordan, chặng dừng chân đầu tiên trong chuyến công du Tây Á 5 ngày, Tổng thống P.Mukherjee có cuộc tiếp kiến với Quốc vương Abdullah II. Hai nhà lãnh đạo đã thảo luận một loạt các vấn đề nhằm cải thiện quan hệ và thúc đẩy hợp tác thương mại song phương. Ấn Độ đã cam kết dành cho Jordan khoản tín dụng trị giá 100 triệu USD. Hai bên cũng ký một số thỏa thuận nhằm thúc đẩy hợp tác song phương, bên cạnh việc cùng nhau thảo luận các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm.

Trong chuyến thăm Palestine trong 2 ngày 12 và 13/10, Tổng thống P.Mukherjee có cộc hội đàm với người đồng cấp nước chủ nhà Mahmoud Abbas, gặp Thủ tướng Rami Hamdallah, thăm thành phố Ramallah. Trong tất cả các cuộc tiếp xúc, nhà lãnh đạo New Deli đều khẳng định Ấn Độ ủng hộ Palestine thành lập nhà nước của riêng mình. Ấn Độ mong muốn được chứng kiến Palestine tồn tại hòa bình bên cạnh Israel theo như Lộ trình của Bộ tứ Trung Đông và theo các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.

Tăng cường tiềm lực quốc phòng

Rời Palestine, Tổng thống P.Mukherjee tới Israel, đồng thời cũng là chặng cuối cùng trong chuyến công du Tây Á. Tại đây, dự kiến, Tổng thống P.Mukherjee có cuộc họp với các nhà lãnh đạo hàng đầu nước chủ nhà nhằm thúc đẩy mối quan hệ song phương trên tất cả các lĩnh vực, nhất là hợp tác trong lĩnh vực quốc phòng và chiến lược.

Từ trước tới nay, Ấn Độ và Israel có các mối quan hệ quân sự và chiến lược mạnh. Một số nhà phân tích đã gọi liên minh giữa Ấn Độ và Israel là "trục mới trong cuộc chiến chống khủng bố". Ngoài việc là đối tác kinh tế đứng hàng thứ hai của Israel ở châu Á, Ấn Độ cũng là khách hàng lớn nhất mua và sử dụng các loại vũ khí của Israel. Hai bên cũng đã thông qua một cơ chế tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác quốc phòng, trong đó có việc tổ chức những cuộc tập trận chung song phương. Ngay trước thềm chuyến thăm Israel, Ấn độ đã chính thức xác nhận các lực lượng đặc nhiệm của quân đội nước này sẽ tham gia cuộc tập trận chung đầu tiên với quân đội Israel. Đây là tín hiệu cho thấy mối quan hệ chiến lược và quốc phòng giữa hai nước đang được nâng lên một cấp độ mới.

Hồi tháng trước, Chính phủ Ấn Độ thông qua đề xuất mua 10 máy bay không người lái Heron TP của Tập đoàn công nghiệp không gian Israel. Loại máy bay này có thể trang bị vũ khí tấn công các mục tiêu trên mặt đất. Việc sở hữu phi đội máy bay không người lái này mở ra khả năng bao quát các cuộc tấn công xuyên biên giới cho quân đội Ấn Độ. Việc New Deli trang bị và sẵn sàng triển khai máy bay không người lái do Israel sản xuất, sẽ giúp tăng sức mạnh tấn công cho không quân Ấn Độ. Dự kiến, hợp đồng trị giá 400 triệu USD này sẽ được ký kết trong chuyến công du tới Israel lần này của Tổng thống P.Mukherjee và toàn bộ khí tài này sẽ được chuyển giao cho Ấn Độ vào cuối năm 2016.

Chuyến thăm của Tổng thống P.Mukherjee tới 3 quốc gia Tây Á diễn ra trong bối cảnh công cuộc cải cách ở Ấn Độ tiếp tục được tiến hành sâu rộng, quan hệ đối ngoại được thúc đẩy vượt bậc đã nâng cao vị thế của Ấn Độ ở khu vực và thế giới. Mở rộng hợp tác với khu vực Tây Á cho thấy quyết tâm chiến lược của New Deli tăng cường vị thế đối với địa bàn hội tụ sự cạnh tranh giữa các cường quốc trong thế kỷ 21.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác