Ấn Độ-Việt Nam: Cùng tiến bước đến hòa bình, thịnh vượng

(VOV5) - Chuyến thăm không chỉ khẳng định chính sách của Việt Nam hết sức coi trọng quan hệ với Ấn Độ, mà còn nhằm mở rộng và làm sâu sắc nội hàm của Quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - Ấn Độ.

Nhận lời mời của Thủ tướng Ấn Độ Manmohan Singh, Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng thăm cấp Nhà nước Cộng hòa Ấn Độ từ hôm nay đến 22/11. Chuyến thăm không chỉ khẳng định chính sách của Việt Nam hết sức coi trọng quan hệ với Ấn Độ, mà còn nhằm mở rộng và làm sâu sắc nội hàm của Quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - Ấn Độ.

Việt Nam và Ấn Độ thiết lập quan hệ ngoại giao vào ngày 7/1/1972, thiết lập quan hệ Đối tác toàn diện bước vào thế kỷ 21 năm 2003. Tháng 7/2007, nhân chuyến thăm chính thức Ấn Độ của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, hai bên đã ký “Tuyên bố thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược giữa Việt Nam và Ấn Độ”. Đây là đỉnh cao của cả quá trình phát triển quan hệ Việt - Ấn, là bước tiến của mối quan hệ tốt đẹp được thử thách và kiểm nghiệm qua những chặng đường lịch sử của cả hai nước và của hai dân tộc.

Quan hệ hữu nghị truyền thống tạo đà cho hợp tác song phương

Chính phủ và nhân dân Việt Nam luôn luôn khẳng định ưu tiên phát triển quan hệ hữu nghị truyền thống và đối tác chiến lược toàn diện với Ấn Độ là chính sách nhất quán của Chính phủ và nhân dân Việt Nam. Về phần mình, Chính phủ Ấn Độ luôn coi trọng Việt Nam là trụ cột trong Chính sách Hướng Đông; phát triển quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác toàn diện với Việt Nam cũng là chính sách của tất cả các chính đảng tại Ấn Độ. Hai nước cùng chung nhiều điểm đồng và hợp tác chặt chẽ trên các diễn đàn khu vực và quốc tế.
Ấn Độ-Việt Nam: Cùng tiến bước đến hòa bình, thịnh vượng - ảnh 1
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Bà Preeti Saran, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Ấn Độ hôm 15/11. (Ảnh : Trí Dũng/TTXVN)

Nói về quan hệ Việt Nam-Ấn Độ hiện nay, lãnh đạo các cấp, các bộ, ngành và nhân dân hai nước đều khẳng định đó là mối quan hệ đặc biệt, không thuần túy chỉ vì lợi ích chính trị, kinh tế mà còn là tình cảm hữu nghị truyền thống bắt nguồn sâu xa từ trong quá khứ. Ông Vũ Quang Diệm, Nguyên Đại sứ Việt Nam tại Ấn Độ, Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt-Ấn, cho rằng: Quan hệ Việt Nam - Ấn Độ rất tốt, có thể gói gọn trong mấy từ “không có vấn đề gì cả”. Mà một khi không có vấn đề gì cả thì có thể hoàn toàn hợp tác với nhau trên tất cả mọi lĩnh vực để phát triển quan hệ. Và thực tế đã chứng minh quan hệ Việt Nam-Ấn Độ đã phát triển mạnh mẽ thời gian gần đây. Hai nước đã thiết lập nhiều cơ chế hợp tác và tôi tin rằng qua những chuyến thăm cấp cao như chuyến thăm của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng lần này, quan hệ sẽ tiếp tục phát triển lên tầm cao mới.

Hiện nay, mối quan hệ Đối tác Chiến lược giữa Việt Nam và Ấn Độ đang phát huy rất có hiệu quả và thực chất dựa trên 5 trụ cột then chốt là: chính trị, quốc phòng-an ninh, kinh tế-thương mại, văn hóa và đào tạo nguồn nhân lực. Về quan hệ kinh tế, thương mại,  đầu tư, Ấn Độ công nhận Việt Nam có nền kinh tế thị trường đầy đủ. Trong bối cảnh ảnh hưởng của suy thoái toàn cầu, thương mại hai chiều vẫn tăng, đạt gần 4 tỷ đôla Mỹ vào năm 2012. Hai nước nhất trí nhất trí phấn đấu nâng kim ngạch thương mại lên 7 tỷ đôla Mỹ vào năm 2015 và theo hướng giảm nhập siêu của Việt Nam. Ấn Độ còn 73 dự án đầu tư còn hiệu lực tại Việt Nam. Trong lĩnh vực quốc phòng- an ninh, hai bên tích cực trao đổi đoàn, hợp tác đào tạo, trao đổi thông tin và từ năm 2003 đến nay đã tổ chức được 8 cuộc họp Đối thoại Chiến lược Quốc phòng Việt Nam - Ấn Độ ở cấp Thứ trưởng. Hai nước cũng tích cực triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực khác như nghiên cứu và ứng dụng công nghệ nano, công nghệ sinh học, công nghệ thông tin, công nghệ viễn thám…

Làm sâu sắc thêm quan hệ đối tác chiến lược

Trên cơ sở quan hệ tốt đẹp đó, chuyến thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Ấn Độ lần này của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng mang một ý nghĩa hết sức quan trọng. Trước thềm chuyến thăm, Đại sứ Ấn Độ tại Việt Nam, bà Preeti Saran khẳng định: Chuyến thăm của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ đánh dấu một bước phát triển mới trong quan hệ giữa Việt Nam và Ấn Độ. Đây là chuyến thăm lần thứ hai của ông đến Ấn Độ, trước đó là trên cương vị Chủ tịch quốc hội. Nhưng đây là lần đầu tiên ông đến Ấn Độ trên cương vị Tổng bí thư. Nó cho thấy quan hệ chính trị giữa hai bên đã lên tới một tầm cao mới và khẳng định việc hai nước Việt Nam và Ấn Độ đều coi trọng quan hệ hợp tác lẫn nhau. Tôi cho rằng, chuyến thăm của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ song phương, vốn đang nồng ấm trên mọi phương diện. Chúng tôi trông đợi nhiều vào chuyến thăm lần này của Tổng bí thư sẽ rất thành công và tiếp tục đưa quan hệ hai nước đi vào thực chất, có hiệu quả.

Chuyến thăm của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nhằm tiếp tục triển khai đồng bộ, toàn diện hoạt động đối ngoại của Đảng và Nhà nước Việt Nam, tăng cường quan hệ với Ấn Độ- một đối tác truyền thống và quan trọng trong khu vực châu Á. Chuyến thăm cũng thúc đẩy và mở rộng quan hệ giữa Đảng Cộng sản Việt Nam với các đảng phái chính trị tại Ấn Độ, giữa Quốc hội và nhân dân hai nước, thắt chặt và mở rộng hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược Việt - Ấn trên các lĩnh vực, hướng tới tương lai tươi sáng của hai dân tộc, cùng phát triển phồn vinh./.

Phản hồi

Các tin/bài khác