Điểm báo Xuân Nhâm Thìn 2012

(VOV5) Thông điệp đầu năm mới của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, thành tựu kinh tế-xã hội năm 2011 và triển vọng năm 2012 là những chủ đề nổi bật trên các báo Xuân Nhâm Thìn.“Mừng Đảng, mừng Xuân”, không khí đón Xuân vui tươi, hạnh phúc của người dân cũng như không khí sản xuất đầu năm ở các địa phương và các lễ hội Xuân cũng là chủ đề xuyên suốt của nhiều tờ báo Xuân.

Điểm báo Xuân Nhâm Thìn 2012 - ảnh 1


Trả lời phỏng vấn báo chí đầu Xuân, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang khẳng định năm 2011 là năm thắng lợi về kinh tế-xã hội. Trên lĩnh vực đối ngoại, vị thế Việt Nam ngày càng được quốc tế công nhận, đề cao. Trong bối cảnh kinh tế thế giới khó khăn do khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế toàn cầu, các nhà đầu tư nước ngoài vẫn tiếp tục chọn Việt Nam là điểm đến tin cậy, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), vốn viện trợ phát triển chính thức (ODA) dành cho Việt Nam vẫn ở mức cao. Chủ tịch nước nêu rõ năm 2012, mặc dù còn nhiều khó khăn, thử thách, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân hãy tiếp tục đoàn kết một lòng, chủ động đối phó với những diễn biến phức tạp của kinh tế thế giới, quyết tâm giữ vững ổn định chính trị-xã hội, quốc phòng-an ninh, quyết tâm hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2012, tạo tiền đề tích cực để thực hiện thắng lợi kế hoạch 5 năm (2011-2015) mà Đại hội toàn quốc lần thứ 11 của Đảng đã đề ra.

Báo Xuân năm 2012 dành thời lượng lớn phân tích thành tựu kinh tế-xã hội năm 2011 và dự báo triển vọng năm 2012. Tờ thời báo kinh tế Việt Nam Việt Nam có loạt bài đánh giá diễn biến kinh tế vĩ mô, 10 thành tựu kinh tế Việt Nam năm 2011, trong đó cho rằng với tỷ lệ tăng trưởng GDP dài hạn là 7,4%, Việt Nam nằm trong top 15 thị trường đầu tư tiềm năng. Trong mục góc nhìn đầu tư, Báo Đầu tư có bài viết nhan đề “Kỳ vọng năm 2012”, dự báo kinh tế Việt Nam năm 2012 tăng trưởng GDP từ 6 - 6,5%, lạm pháp kiềm chế 9%, giải ngân vốn đầu tư nước ngoài FDI của năm 2012 là 11 tỷ USD, tương đương kết quả năm 2011. Các báo Nhân dân, Quân đội Nhân dân, Sài Gòn giải phóng, Hà Nội mới... cũng đăng dự kiến các chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội năm 2012 so với năm 2011, trong đó có tổng sản phẩm trong nước tăng 6 - 6,5%, chỉ số giá tiêu dùng CPI dưới 10%, kim ngạch xuất khẩu tăng 13%, tạo việc làm cho 1,6 triệu người lao động, tỷ lệ hộ nghèo giảm 2%...

Các xã luận “Năm mới, nỗ lực mới” (Báo Nhân dân), “Nỗ lực vượt khó” (báo Quân đội nhân dân), “Chào năm mới, niềm tin mới” (báo Sài Gòn giải phóng), “Năm mới vươn lên tầm cao mới” (báo Hà Nội mới) đều khẳng định đất nước năm 2012 đứng trước nhiều thời cơ và thách thức. Song với nỗ lực của toàn dân, toàn quân và  kiều bào ở nước ngoài, Việt Nam có thể hoàn thành thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2012, đưa đất nước tiến lên.

Năm Nhâm Thìn 2012 là năm con Rồng, các báo Xuân đề cập nhiều về con vật linh thiêng này. Các bài báo có nhiều hình ảnh, câu chuyện dân gian, ngụ ngôn liên quan tới Rồng, phân tích tính nết của loài vật này. Rồng là kết hợp thứ 29 trong hệ thống đánh số Can Chi của người Á Đông. Theo quan niệm người Á Đông Rồng là biểu tượng của quyền lực, sự linh thiêng và cũng thể hiện cái thiện, điềm tốt lành.

Báo Xuân còn đề cập tới không khí vui Xuân, đón Tết của mọi người dân. Báo Lao động có phóng sự “Ngày Tết, người Cà Dong làm cơm cúng Bác”, trong đó toát lên nét đẹp truyền thống của người Cà Dong, một trong những dân tộc ít người nhất Việt Nam sinh sống ở khu vực Tây Nguyên. Đó là phong tục đặt bàn thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh trong nhà, hàng năm làm cơm cúng Bác trong dịp Tết và ngày 2/9 ngày mất của Người. Báo Nhân dân đăng bài viết “Vì Trường Sa thân yêu”, trong đó nhấn mạnh tới tình cảm, hơi ấm của đất liền dành cho quân và dân trên quần đảo Trường Sa. Sự quan tâm của đất liền đã góp phần động viên quân và dân nơi đây ngày đêm bám trụ, chắc tay súng bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Những nét văn hóa đặc trưng, phong tục tập quán đón Tết, lễ hội Xuân, không khí thi đua lao động sản xuất đầu năm ở khắp các vùng, miền của Tổ quốc cũng tràn ngập trong các số báo Xuân. Các báo Xuân còn đăng tải đậm nét các câu đối Tết, thơ xuân, câu đố vui Xuân... những sản phẩm văn hóa tinh thần đặc biệt trong dịp Tết cổ truyền dân tộc. Ngoài ra, các báo Xuân còn phản ánh không khí đón Tết cổ truyền dân tộc của kiều bào ở nhiều nơi trên thế giới; đồng thời cũng dành nhiều tin, bài nói lên sự quan tâm của Đảng, Nhà nước chăm lo Tết cho người nghèo, gia đình chính sách và những người có công với nước.

Báo Xuân có nội dung phong phú, hấp dẫn, trình bày đẹp, thực sự là món ăn tinh thần không thể thiếu của mọi người dân Việt Nam mỗi khi Tết đến Xuân về, góp phần làm cho văn hóa người Việt Nam phong phú, đậm đà bản sắc dân tộc./.

Phản hồi

Các tin/bài khác