Khởi đầu mới trong quan hệ Pháp - Cuba

(VOV5) - Hơn 1 tháng sau động thái bắt tay khởi động các cuộc đàm phán nhằm bình thường hóa quan hệ giữa Cuba và Liên minh châu Âu, Ngoại trưởng PhápLaurent Fabius ngày 12/4 đã có chuyến thăm đặc biệt tới Cuba. Chuyến thăm tuy chỉ kéo dài vài giờ song đánh dấu sự khởi sắc trong quan hệ 2 nước sau 3 thập niên đình trệ.

Khởi đầu mới trong quan hệ Pháp - Cuba - ảnh 1
Ngoại trưởng Pháp Laurent Fabius. (Nguồn: The Guardian)



Lần công du Cuba gần đây nhất của một Ngoại trưởng Pháp là vào năm 1983. Cùng với các thành viên khác trong EU, Pháp đã ngừng quan hệ đối tác với Cuba từ năm 2003. Trong chuyến thăm Cuba lần này, hai bên đã thảo luận về mọi lĩnh vực hợp tác từ chính trị đến kinh tế,  văn hoá, giáo dục.

 

Kết quả thiết thực trong các nội dung hợp tác song phương

 

Chuyến thăm Cuba của Ngoại trưởng Pháp Laurent Fabius đã giúp Paris chuyển tải được nhiều thông điệp quan trọng. Trên bình diện chính trị, sau cuộc tiếp kiến không định trước của người đứng đầu ngành ngoại giao Pháp với Chủ tịch Cuba Raul Castro, hội đàm với người đồng nhiệm Cuba Bruno Rodriguez, ông Laurent Fabius khẳng định Cuba đang đi đúng hướng trong quá trình cải cách. Đồng thời, ông cũng ca ngợi vai trò của Cuba trong quá trình đàm phán hòa bình giữa chính phủ Colombia và Lực lượng vũ trang cách mạng Colombia (FARC), sự đóng góp của Cuba đối với thành công của hội nghị thượng đỉnh Cộng đồng các quốc gia Mỹ Latinh và Caribe (CELAC) hồi tháng 1 vừa qua tại La Havana. Ngoại trưởng Pháp cũng không quên nhắc lại việc Paris đã nỗ lực để thuyết phục Mỹ bãi bỏ cấm vận Cuba.

 

Về kinh tế, ông Laurent Fabius khẳng định nhiều lĩnh vực mà hai nước có thể hợp tác như năng lượng, du lịch, nông nghiệp. Gần nhất là việc Pháp sẽ cử đại diện của Chính phủ tham dự Hội chợ quốc tế về du lịch tại La Havana vào tháng 5 tới. Ngoại trưởng Pháp cũng không quên đề cập sự hợp tác trong lĩnh vực giáo dục và văn hoá.

 

Có thể nói cả Cuba và Pháp đều có lợi khi xích lại gần nhau. Theo giới quan sát, các quốc gia láng giềng của Cuba là nơi Pháp có ít ảnh hưởng về chính trị và văn hóa và là những thị trường mà sự hiện diện của doanh nghiệp Pháp rất hạn chế. Trong khi đó, Cuba đang đẩy mạnh quá trình cải cách, nhất là trong lĩnh vực kinh tế và là quốc gia có vị trí khá đặc biệt ở khu vực. Vì vậy, thúc đẩy quan hệ với Cuba sẽ giúp Pháp gia tăng dần ảnh hưởng, tiếp cận với tiềm năng hợp tác chính trị và kinh tế, thương mại ở cả khu vực, đồng thời có thể đóng vai trò lớn hơn trong việc định hướng và quyết định  mức độ quan hệ hợp tác của cả EU với Cuba.

 

Về phần mình, Cuba có nhu cầu cải thiện quan hệ với EU nói chung và với từng thành viên của khối nói riêng đồng thời thoát dần những ảnh hưởng từ lệnh cấm vận của Mỹ, tạo điều kiện thuận lợi trong hội nhập khu vực và quốc tế.

 

Tiền đề thuận lợi cho quá trình đàm phán giữa Liên minh Châu Âu và Cuba

 

Ngoài lợi ích song phương, chuyến thăm Cuba của Ngoại trưởng Pháp cũng có tác động không nhỏ tới tiến trình đối thoại giữa EU và Cuba để hướng tới ký kết Hiệp định Hợp tác và đối thoại chính trị, nhằm mở đường cho quan hệ kinh tế và thương mại sâu rộng hơn.

 

Trong chuyến đi đến Cuba, Ngoại trưởng Pháp tuyên bố rằng Cuba không có vấn đề gì không thể hòa giải với Pháp. Pháp là cường quốc quan trọng hàng đầu ở châu Âu nên quan điểm này của Pháp cũng được xem như là một phần quan điểm của châu Âu

 

Thực tế cho thấy, quan hệ giữa Cuba và EU đã bắt đầu được khởi động lại từ năm 2008 với các cuộc đối thoại trên nhiều lĩnh vực. Đầu tháng 3/2014, Cuba đã đồng ý với đề nghị của EU về việc tiến hành những thảo luận về một hiệp định chính trị song phương mới. Nếu các thảo luận này tiến triển thì dự tính đến năm 2015, hai bên có thể chuyển sang thảo luận về các hiệp định thương mại, đầu tư. Chính vì thế, chuyến thăm chính thức Cuba của Ngoại trưởng Pháp được xem như là một bước đi mới để đặt thêm các nền tảng cho các thảo luận sau này.

 

Việc Ngoại trưởng Pháp công du Cuba sau 31 năm gián đoạn đã đánh dấu sự khởi sắc trong quan hệ 2 nước Cuba – Pháp. Điều này cũng cho thấy không chỉ Pháp mà cả Liên minh Châu Âu đang sẵn sàng cho những bước đi cụ thể tiếp theo nhằm cải thiện quan hệ với Cuba./.

 

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác