Nguồn lực kiều bào trong xây dựng đất nước

(VOV5) - Hơn 4,5 triệu người Việt Nam ở nước ngoài là một bộ phận không thể tách rời của cộng đồng dân tộc. Vì thế việc trở về, tham gia đóng góp công sức, trí tuệ vào sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước là nguyện vọng của rất nhiều kiều bào trên toàn thế giới. Chính sách đúng đắn của Nhà nước Việt Nam đã và đang tạo điều kiện thuận lợi để tâm nguyện của kiều bào trở thành hiện thực.

Nguồn lực kiều bào trong xây dựng đất nước - ảnh 1
Ông Peter Hà Hồng Huệ, Việt kiều Australia.Ảnh: daidoanket.vn


Thời gian qua, Việt Nam bước đầu hình thành được một hệ thống khung luật pháp và chính sách đáp ứng tốt hơn những lợi ích thiết thân của người Việt Nam ở nước ngoài, tạo điều kiện để kiều bào gắn bó hơn với quê hương, thể hiện rõ tinh thần “người Việt Nam ở nước ngoài là một bộ phận không tách rời và là một nguồn lực của cộng đồng dân tộc Việt Nam”. Việt Nam đã rà soát, sửa đổi, bổ sung, xây dựng mới những văn bản pháp lý quan trọng liên quan đến người Việt Nam ở nước ngoài như: Luật Quốc tịch, đất đai, nhà ở, đầu tư, doanh nghiệp, pháp lệnh về ngoại hối, các quy định về cư trú, hồi hương… theo hướng ngày càng thông thoáng và thuận lợi hơn cho kiều bào. Những chính sách tích cực trên đã góp phần tạo điều kiện để cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, trước hết là lực lượng trí thức, nhà khoa học và doanh nhân kiều bào đóng góp cho đất nước trên nhiều lĩnh vực: Chính trị, đối ngoại, kinh tế, văn hóa, khoa học-công nghệ, giáo dục-đào tạo… Đến nay, ngày càng có nhiều doanh nhân Việt kiều đầu tư về nước, quy mô của các dự án đầu tư ngày càng mở rộng và dòng kiều hối gửi về ngày càng tăng mạnh. Điều đó khẳng định sự đóng góp đáng kể của kiều bào đối với đất nước. Doanh nhân Thành Độ sau thời gian sinh sống và làm việc tại Nga, hiện đã đầu tư bất động sản và xây dựng công trình cao ốc tại Thành phố Hồ Chí Minh và Nha Trang:  Tôi cũng muốn tham gia một phần bé của mình giúp phát triển Thành phố Hồ Chí Minh, cũng muốn đóng góp trong lĩnh vực xây dựng, góp phần giúp đất nước thay đổi càng sớm càng tốt.


Nguồn lực kiều bào trong xây dựng đất nước - ảnh 2
Thủ tướng trao quà tặng đại biểu kiều bào.Ảnh: phapluat.vn



Không chỉ đóng góp về mặt kinh tế, những đóng góp về trí tuệ và chất xám của người Việt Nam ở nước ngoài cũng là một nguồn lực quan trọng góp phần phục vụ sự nghiệp phát triển đất nước. Ngày càng nhiều các trí thức, nhà khoa học kiều bào trở về làm việc, đóng góp ý kiến cho đất nước trong các vấn đề cấp thiết như cải cách giáo dục, y tế, tái cơ cấu kinh tế, năng lượng sạch, xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông… Hằng năm, ước tính có khoảng 300 lượt chuyên gia kiều bào về nước, trong đó 55% về làm việc với các cơ quan Nhà nước và 45% làm việc với các cơ quan giảng dạy và nghiên cứu trong các lĩnh vực khoa học cơ bản. Giáo sư Lê Văn Cường, Đại học Paris 1, Giám đốc nghiên cứu Trung tâm Khoa học Pháp, có nhiều trăn trở về sự nghiệp giáo dục của nước nhà:  Tôi quan tâm tới lĩnh vực làm sao đào tạo được những em trong ngành kinh tế học mà tầm cỡ quốc tế. Mà việc này nằm trong tầm tay của chúng ta. Hình thức xây dựng một khoa kinh tế chất lượng cao đó là hình thức du học tại chỗ, bớt tốn kém  ngoại tệ, thứ hai là không bị chảy máu chất xám, thứ 3 là thu hút chất xám ở bên ngoài về.

Nguồn lực kiều bào trong xây dựng đất nước - ảnh 3
GS Kiều Linh Caroline Valverde (trái) chia sẻ, từng con đường, từng góc phố Việt Nam như mời gọi bà trở về xây dựng quê hương. Ảnh: Trung Sơn



Theo Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh, để tiếp tục động viên kiều bào Việt Nam có những đóng góp cho đất nước, Chính phủ Việt Nam tiếp tục nghiên cứu các chính sách, giải pháp cụ thể, để bảo đảm cơ sở pháp lý cho người Việt Nam ở nước ngoài hướng về xây dựng quê hương: Việc vận động người Việt Nam ở nước ngoài hướng về quê hương đất nước là hết sức quan trọng. Người Việt Nam ở nước ngoài có tri thức, có khả năng 80% người Việt thành đạt ở nước ngoài là sống ở các nước phát triển, đó là nguồn lực. Chính phủ cũng chủ trương vận động để lôi kéo, cuốn hút được người Việt Nam có tri thức, kinh nghiệm vào quá trình xây dựng đất nước, nhất là quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”.


Công tác về người Việt Nam ở nước ngoài được triển khai ngày càng phong phú dưới nhiều hình thức đã tạo được các diễn đàn rộng rãi góp ý kiến xây dựng đất nước, góp phần tăng cường gắn kết tình cảm với quê hương của cộng đồng. Những bước đột phá trong chính sách và công tác về người Việt Nam ở nước ngoài đã góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, phát huy được nguồn lực kiều bào đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác