Nước Đức hậu bầu cử

(VOV5) - Chiến thắng ngọt ngào của Thủ tướng Angela Merkel trong cuộc bầu cử ở Đức hôm cuối tuần cho thấy sự kỳ vọng cao của cử tri Đức dành cho nữ chính trị gia quyền lực nhất châu Âu này trong nhiệm kỳ tới. Tuy nhiên, bà Angela Merkel không có nhiều thời gian tận hưởng chiến thắng này vì còn phải bắt tay ngay vào việc tìm kiếm liên minh để cầm quyền cũng như tiếp tục giải quyết các vấn đề còn tồn tại trong xã hội Đức.


Nước Đức hậu bầu cử - ảnh 1
Bà Angela Merkel giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Đức

Khó khăn trong tìm kiếm liên minh

Thách thức trước tiên đối với bà Angela Merkel chính là tìm kiếm thêm đối tác để thành lập một đại liên minh cầm quyền.

Kết quả kiểm phiếu tại toàn bộ 299 khu vực bầu cử ở Đức cho thấy liên minh Dân chủ/Xã hội Cơ đốc giáo (CDU/CSU) của đương kim Thủ tướng Angela Merkel giành được số phiếu cao nhất với tỷ lệ 41,5%. Tuy nhiên, với kết quả này, CDU/CSU cũng mới chỉ chiếm 311 trong tổng số 630 ghế của Quốc hội Đức, không hội đủ đa số tuyệt đối nên vẫn phải tìm đối tác liên minh để thành lập chính phủ ổn định.

Trong khi đó, đảng Dân chủ Tự do (FDP), đối tác liên minh cầm quyền hiện nay của bà Merkel, chỉ giành được 4,8% số phiếu, không vượt qua ngưỡng 5% theo luật định để có đại diện trong Quốc hội. Thất bại bất ngờ của FDP sau hơn nửa thế kỷ có vị trí trong Quốc hội đồng nghĩa với việc bà Angela Merkel phải tìm kiếm một đối tác liên minh mới.

Việc đàm phán để có một đại liên minh cầm quyền được cho là sẽ phức tạp và mất nhiều thời gian.

Về lý thuyết, bà Angela Merkel có khả năng đàm phán thành lập chính phủ liên minh với đảng Xanh, hoặc với đảng Dân chủ Xã hội (SPD) đối lập. Tuy nhiên, hiện tại, cả đảng Dân chủ Xã hội (SPD) đối lập và đảng Xanh đều thể hiện không mặn mà với khả năng này.

Việc thành lập đại liên minh với SPD là khe cửa hẹp khi lãnh đạo đảng này, ông Peer Steinbrueck, tỏ ra không hào hứng với cuộc kết hợp cùng CDU/CSU và từng thẳng thừng tuyên bố bà Angela Merrkel phải tự tìm cho mình được đa số ủng hộ.    Chủ tịch SPD Sigmar Gabriel cho rằng để bắt đầu đàm phán, bà Merkel phải trả lời được câu hỏi Đảng của bà muốn cùng nước Đức tiến về đâu, mục tiêu là gì và sẵn sàng đồng ý những điều kiện thương lượng nào. Tổng thư ký SPD Andrea Nahles thì khẳng định không có chuyện SPD tự động chấp nhận liên minh với đảng CDU/CSU.

Trong khi đó với đảng Xanh, việc liên minh cũng sẽ đặt ra những thách thức không nhỏ cho bà Merkel khi đường lối của CDU/CSU và đảng Xanh có quá nhiều điểm khác biệt, nhất là trong vấn đề thuế.

Do vậy, để Quốc hội nhiệm kỳ mới có thể họp phiên đầu tiên vào ngày 22/10 tới, ê kíp của bà Angela Merkel chắc chắn sẽ phải thể hiện tài thương lượng cũng như phải cân não trong các cuộc đàm phán để lập ra một liên minh cầm quyền mà không ảnh hưởng lớn tới chính sách được CDU/CSU đưa ra trong cương lĩnh tranh cử.

Thách thức trong giải quyết các vấn đề xã hội     

Thử thách tiếp theo đối với bà Angela Merkel là việc tiếp tục giải quyết những vấn đề còn tồn tại trong xã hội Đức. Đó là sự khác biệt ngày càng lớn về thu nhập đang làm gia tăng những căng thẳng xã hội và nước Đức đã trở thành quốc gia có số người nhận lương thấp lớn nhất châu Âu. Bên cạnh đó, 1/4 số công nhân Đức đang phải làm những công việc tạm thời không ổn định và 7 triệu người đang hưởng mức thu nhập chưa đến 8,50 euro (11 USD)/giờ.

Dường như những thách thức này là không lớn vì trong thời gian cầm quyền vừa qua, bà Angela Merkel đã dẫn dắt nước Đức đạt được những thành tựu đáng nể. Kinh tế Đức đạt mức tăng trưởng 0,7% trong quý II/2013. Tỷ lệ thất nghiệp giảm xuống mức thấp 6,8%. Ngân sách quốc gia chuẩn bị hoàn thành mục tiêu tái cân bằng. Nền kinh tế Đức đã vượt qua khủng hoảng mà không hề bị tổn thương. Đức vẫn chắc chân với xếp hạng tín nhiệm ở mức AAA. Kinh nghiệm, bản lĩnh và thành công của bà Angela Merkel thực sự là một tiền đề rất thuận lợi để bà tự tin trong việc triển khai các chính sách đã theo đuổi.

Đương kim Thủ tướng Đức Angela Merkel từng phát biểu “khó khăn không ngăn cản chúng ta, mà ngược lại còn khích lệ chúng ta”. Hy vọng những thách thức hiện hữu một lần nữa sẽ là động lực giúp nữ Thủ tướng Đức thành công trong việc chèo lái đất nước, mà trước mắt là tìm kiếm được đối tác liên minh để thành lập Chính phủ ổn định.
 

Bà Angela Merkel sinh ngày 17/7/1954 tại Harburg, Đức. Bà là phụ nữ đầu tiên đảm nhận chức vụ Thủ tướng Đức và cũng là công dân đầu tiên của Cộng hòa Dân chủ Đức (Đông Đức) vươn đến vị trí lãnh đạo nước Đức thống nhất. Chiến thắng áp đảo 41,5% trong cuộc tổng tuyển cử Đức ngày 22/9 đã mở ra nhiệm kỳ Thủ tướng thứ 3 cho bà Angela Merkel./.


Hồng Vân

Phản hồi

Các tin/bài khác