Sẵn sàng cho ngày bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp

(VOV5) - Ngày 22/05, hàng chục triệu cử tri sẽ đi bỏ phiếu để bầu  đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp tại 184 đơn vị bầu cử. Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị cho sự kiện chính trị quan trọng này đã hoàn tất tại 63 tỉnh, thành phố. Các địa phương của Việt Nam đã sẵn sàng cho ngày bầu cử.

 

Sẵn sàng cho ngày bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp - ảnh 1
Đoàn xe của 24 quận, huyện tham gia diễu hành, tuyên truyền trên các tuyến đường tại Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: Phương Vy - TTXVN



Bầu cử là sự kiện quan trọng trong đời sống chính trị xã hội của đất nước và mỗi địa phương vì nó thể hiện quyền lực của nhân dân trong việc chọn ra người đại diện mình lãnh đạo địa phương và đất nước. Việc chuẩn bị mọi điều kiện để cử tri đi bầu được triển khai từ nhiều tháng trước cả về nhân lực, cơ sở vật chất, thông tin, tuyên truyền.


Triển khai đúng tiến độ    


Tính đến thời điểm này, 9 công việc lớn đã được triển khai để tiến hành bầu cử. Trong đó có việc hình thành sớm Hội đồng bầu cử (HĐBC) quốc gia, các tiểu ban của HĐBC quốc gia, tiến hành 3 vòng hiệp thương để xác định cơ cấu các ĐBQH cần bầu, xác định cơ cấu thành phần những người được giới thiệu ứng cử ĐBQH đáp ứng tiêu chuẩn ĐBQH để công bố danh sách này. Trên cơ sở đó, xác định các đơn vị bầu cử ở các địa phương, số lượng ĐBQH và đại biểu HĐND bầu ở mỗi đơn vị bầu cử, niêm yết danh sách các ứng cử viên, tổ chức cho các ứng cử viên tiếp xúc với cử tri ở tất cả tỉnh, thành phố trong cả nước. Đồng thời có đợt giám sát của HĐBC quốc gia và 3 đợt giám sát của MTTQ Việt Nam tại tất cả 63 tỉnh, thành để đánh giá tiến độ triển khai thực hiện công tác bầu cử trong các giai đoạn.

Sẵn sàng cho ngày bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp - ảnh 2
Cử tri đồng bào dân tộc Mông xem danh sách các ứng cử viên trước khi tiến hành bỏ phiếu bầu cử tại điểm bỏ phiếu sớm số 5, bản Huồi Mới, xã Hữu Khuông, huyện Tương Dương (Nghệ An). Ảnh: Tá Chuyên – TTXVN



Việc triển khai công tác tuyên truyền để nhân dân hiểu rõ mục đích yêu cầu của đợt bầu cử lần này và trách nhiệm của công dân đối với việc tham gia công tác bầu cử cũng được tiến hành tích cực. Ông Nguyễn Thiện Nhân, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng bầu cử (HĐBC) quốc gia, đánh giá:  Tất cả những nội dung công việc thực hiện theo Luật bầu cử ĐBQH, đại biểu HĐND và kế hoạch bầu cử do HĐBC quốc gia thông qua cơ bản hoàn thành đúng tiến độ. 9 công việc lớn chúng ta đã triển khai xong trong thời gian qua và các địa phương đang rà soát lại việc chuẩn bị. Tôi khẳng định lại lực lượng của các tổ bầu cử, ban bầu cử đã sẵn sàng cho ngày bầu cử 22/5.


Cử tri sẵn sàng đi bầu cử


Những ngày này, nhà văn hóa Tổ dân phố số 23, phường Đông Phong (thành phố Lai Châu) tấp nập người ra vào. Nơi niêm yết danh sách người ứng cử đại biểu là khu vực được đông đảo cử tri quan tâm nhất. Cử tri Bùi Thế Mạnh cho biết:Cử tri chúng tôi đã nhận được phiếu cử tri. Tôi cũng đã nghiên cứu kỹ tiểu sử của các vị đại biểu ứng cử Quốc hội và HĐND các cấp ở địa phương lần này. Tôi cũng như các cử tri khác ở trong tổ dân phố, đều mong muốn và kỳ vọng các đại biểu sau khi được bầu sẽ có tiếng nói để địa phương có cơ chế, chính sách tốt hơn. Các đại biểu giúp cho địa phương và đồng bào các dân tộc trên địa bàn tiếp tục phát triển và xóa đói giảm nghèo.

Sẵn sàng cho ngày bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp - ảnh 3
Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử thành phố Hà Nội kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại xã miền núi Ba Vì, huyện Ba Vì. Ảnh: Nguyễn Văn Cảnh - TTXVN


Trong lần bầu cử Đại biểu Quốc Hội khóa XIV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, toàn tỉnh Trà Vinh có 1.111 tổ bầu cử, gần 800 ngàn cử tri. Đến nay, các cử tri đã nhận được thẻ cử tri. Danh sách cử tri và các ứng cử viên đã niêm yết xong. Theo kế hoạch, từ nay đến ngày 22/5, Ủy ban bầu cử tỉnh tiếp tục kiểm tra các biễu mẫu, phiếu bầu, nhân sự ở các điểm bỏ phiếu đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền để mỗi cử tri hiểu về nghĩa vụ và quyền lợi, nắm rõ thời gian cũng như địa điểm bỏ phiếu.


Tại làng Plei Sar, thành phố Kon Tum, càng gần đến ngày bầu cử càng náo nức với tiếng loa tuyên truyền, băng rôn, khẩu hiệu, nhất là ở khu vực bỏ phiếu. Anh A Thik, một người dân Plei Sar, cho biết: Ngày tháng thì mình đã nắm hết rồi, ngày 22/5. Dân chúng tôi cũng rất ủng hộ cuộc bầu cử. Phải bầu người có đủ đức, có đủ tài giúp dân, để người dân được nhờ chủ trương của Nhà nước.

Sẵn sàng cho ngày bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp - ảnh 4
Ngày 20/5/2016, cử tri thuộc các đơn vị lực lượng vũ trang huyện đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) đã đi bầu cử sớm đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 tại khu vực bỏ phiếu bầu cử số 8, xã An Hải, huyện đảo Lý Sơn. Ảnh: Vĩnh Trọng - TTXVN


Trong khi đó, tại các khu công nghiệp, công nhân lao động cũng được tạo mọi điều kiện để tham gia cuộc bầu cử. Theo bà Nguyễn Thị Tuyến, Chủ tịch Liên đoàn Lao động Hà Nội, để thuận lợi cho công nhân lao động bỏ phiếu, tổ chức công đoàn đã đề xuất với Ủy ban bầu cử có khu vực bỏ phiếu ở nơi có đông công nhân lao động.Cứ trên 300 cử tri trở lên sẽ được đặt hòm phiếu để cử tri thuận lợi cho cử tri bỏ phiếu. Các khu công nghiệp, khu chế xuất Hà Nội đều có trên 1 vạn công nhân lao động nên chúng tôi có những khu vực riêng để công nhân lao động bỏ phiếu như Khu công nghiệp Bắc Thăng Long, Phú Nghĩa, Quang Minh. Những nơi có nhiều công nhân lao động thì Ủy ban cấp xã ở đó sẽ báo cáo với Ủy ban bầu cử cấp huyện để đặt các điểm hòm phiếu để người lao động có thể bỏ phiếu ngay nơi làm việc hoặc nơi ở.


Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp 5 năm mới diễn ra một lần. Việc chuẩn bị chu đáo sẽ góp phần quan trọng vào thành công của ngày bầu cử, giúp cử tri lựa chọn những người xứng đáng đại diện cho mình vào cơ quan quyền lực Nhà nước ở TW và địa phương.     

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác