Tổng thống Venezuela thăm Việt Nam: Thêm dấu ấn trong quan hệ hai nước

(VOV5) - Tổng thống nước Cộng hòa Bolivar Venezuela Nicolas Manduro Moros đang tiến hành chuyến thăm chính thức Việt Nam trong 2 ngày. Venezuela và Việt Nam có mối quan hệ truyền thống, gắn bó từ lâu, nên chuyến thăm Việt Nam lần này của Tổng thống Nicolas Manduro Moros tạo thêm dấu ấn tốt đẹp trong quan hệ hai nước, làm khăng khít thêm tình hữu nghị và đưa quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam-Venezuela bền vững, thiết thực hơn. 


Tổng thống Venezuela thăm Việt Nam: Thêm dấu ấn trong quan hệ hai nước - ảnh 1

Tổng thống Cộng hòa Bolivar Venezuela Nicolas Maduro Moros. (Nguồn: gettyimages/AFP)

Nằm ở khu vực Nam Mỹ, Venezuela tuy ở cách xa Việt Nam nửa vòng trái đất nhưng quan hệ hai nước từ lâu đã có nhiều gắn bó. Việt Nam và Venezuela thiết lập quan hệ ngoại giao tháng 12/1989. Trong thời kỳ kháng chiến cứu nước của nhân dân Việt Nam, phong trào đoàn kết và ủng hộ Việt Nam đã phát triển mạnh mẽ và rộng khắp ở Venezuela. Trong thời kỳ xây dựng và phát triển đất nước, nhiều điểm tương đồng tiếp tục đưa Việt Nam và Venezuela gắn bó với nhau. Việt Nam luôn quan tâm những chính sách cải cách xã hội hướng về người nghèo, nỗ lực thực hiện công bằng xã hội của các nhà lãnh đạo Venezuela. Những kinh nghiệm của Việt Nam trong quá trình đổi mới và phát triển kinh tế được Venezuela đánh giá cao và mong muốn được chia sẻ.


Nền tảng hơn 25 năm quan hệ tốt đẹp


Kể từ khi chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1989, hai bên thường xuyên duy trì trao đổi các đoàn cấp cao, tạo dựng sự tin cậy chính trị cao. Hội hữu nghị Việt Nam - Venezuela cũng đã được thành lập năm 2006 nhân chuyến thăm chính thức Việt Nam của Tổng thống Venezuela Hugo Chavez. Tháng 5/2007, hai bên nhất trí nâng quan hệ lên mức quan hệ đối tác toàn diện. Đại sứ Venezuela tại Việt Nam Jorge Rondon Uzcategui khẳng định: "Với tầm nhìn xa của Tổng thống Hugo Chavez về chính sách ngoại giao, Venezuela coi Việt Nam là một đối tác đáng tin cậy trong việc xây dựng và phát triển kinh tế đất nước và là một đồng minh chiến lược trong phạm vi quốc tế để thiết kế một thế giới đa cực về tình đoàn kết và phạm vi hợp tác Nam-Nam (hợp tác giữa các quốc gia đang phát triển".


Trên cơ sở sự tin cậy chính trị cao, Việt Nam và Venezuela đã triển khai nhiều chương trình hợp tác hiệu quả. Có thể kể đến các dự án hợp tác điển hình như Liên doanh Dầu khí Petro Macareo giữa Tổng Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP) thuộc Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (PetroVietnam) với Tổng Công ty Dầu mỏ Venezuela - Chi nhánh của Tập đoàn Dầu mỏ Quốc gia Petroleos de Venezuela (PDVSA), dự án liên doanh sản xuất phần mềm và công nghệ thông tin; dự án liên doanh sản xuất đèn chiếu sáng, bóng đèn tiết kiệm điện, pin mặt trời, dự án xây dựng hạ tầng vận tải biển; dự án xây dựng nhà ở. 


Kim ngạch trao đổi thương mại giữa Việt Nam và Venezuela duy trì đà tăng, nhất là trong 3 năm gần đây. Ủy ban Liên chính phủ hai nước đã tiến hành họp 2 lần và ký kết hơn 50 văn bản hợp tác trên các lĩnh vực: năng lượng, dầu khí, nông - lâm - ngư nghiệp, thông tin truyền thông, văn hóa, giáo dục, thể thao, du lịch. Trong cuộc họp gần đây nhất, tháng 3/2015, hai bên nhất trí tiếp tục đặt trọng tâm hợp tác song phương vào các lĩnh vực kinh tế, năng lượng, dầu khí và nông nghiệp, thúc đẩy đầu tư của Việt Nam vào Venezuela trong các lĩnh vực công nghiệp chế tạo và lắp ráp, điện và điện tử gia dụng, xây dựng. 


Trên bình diện hợp tác đa phương, Việt Nam và Venezuela luôn dành cho nhau sự ủng hộ. Venezuela ủng hộ Việt Nam gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) và công nhận quy chế kinh tế thị trường của Việt Nam; ủng hộ Việt Nam trở thành Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (khóa 2008-2009) và thành viên Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc (nhiệm kỳ 2015-2016). Việt Nam luôn quan tâm, ủng hộ sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước của Venezuela. 


Quan hệ song phương sẽ tiếp tục phát triển bền vững

Năm 2014, Việt Nam và Venezuela kỷ niệm 25 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, cũng là năm đánh dấu 50 năm cuộc gặp giữa nhân dân Venezuela và Việt Nam, Đại sứ Venezuela tại Việt Nam Jorge Rondon Uzcategui đã nhấn mạnh rằng: Việt Nam và Venezuela đã thiết lập một mối quan hệ phát triển bền vững và hiệu quả trong thời gian ngắn, bởi hai nước có những điểm tương đồng trong cuộc đấu tranh bảo vệ tự do cũng như tìm kiếm con đường tốt nhất cho sự phồn thịnh của nhân dân. Vì vậy, nhân dân hai nước hoàn toàn tin tưởng mối quan hệ đối tác toàn diện giữa hai dân tộc sẽ ngày càng bền chặt hơn: "Triển vọng trong quan hệ trung và dài hạn giữa hai nước tràn đầy sự lạc quan lớn, do có cùng tư tưởng, lợi ích chung và sự  cần thiết để làm sâu sắc thêm mối quan hệ về kinh tế, tài chính, năng lượng, kỹ thuật, văn hóa, nông nghiệp và những lĩnh vực khác. Chúng tôi tin tưởng rằng Việt Nam và Venezuela, sau 25 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, sẽ không chỉ gần gũi hơn trong những năm tới, mà còn tiếp tục nỗ lực để củng cố quan hệ đối tác chiến lược đáng tin cậy trong mọi lĩnh vực".

Trên nền tảng tốt đẹp đó, chuyến thăm chính thức Việt Nam lần này của Tổng thống Venezuela Nicolas Manduro Moros tạo thêm dấu ấn mới, thúc đẩy quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam - Venezuela tiếp tục phát triển ổn định, thực chất và hiệu quả. 

Phản hồi

Các tin/bài khác