Việt Nam tích cực đóng góp cho Hội nghị cấp cao ASEAN 21

(VOV5) - Nhận lời mời của Thủ tướng Chính phủ Hoàng gia Campuchia Samdech Techo Hun Sen, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng ngày 16/11 dẫn đầu Đoàn đại biểu Việt Nam lên đường tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 21 và các Hội nghị Cấp cao liên quan được tổ chức tại Phnom Penh, Campuchia từ ngày 17-20/11/2012. 


Việt Nam tích cực đóng góp cho Hội nghị cấp cao ASEAN 21 - ảnh 1
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng dự Hội nghị Cấp cao ASEAN 20 (Hình minh họa).


Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 21 là Hội nghị ASEAN cuối cùng và quan trọng nhất trong năm 2012 dưới vai trò dẫn dắt của Chủ tịch ASEAN Campuchia. Đây là dịp để các nhà lãnh đạo các nước ASEAN thống nhất, thông qua những nội dung quan trọng đã được bàn thảo trong suốt cả năm, đồng thời tiếp tục khẳng định quyết tâm của ASEAN là đẩy nhanh triển khai Lộ trình xây dựng Cộng đồng và Kết nối ASEAN, tăng cường quan hệ với các đối tác, giữ vai trò trung tâm của ASEAN trong một thế giới đang nhiều biến động.

Với chủ đề xuyên suốt của cả năm 2012 là “ASEAN: Một Cộng đồng, một Vận mệnh”, Hội nghị cấp cao ASEAN 21 và các Hội nghị cấp cao liên quan ngoài việc tập trung vào việc thúc đẩy tiến trình xây dựng cộng đồng, chủ động định hướng và thúc đẩy xây dựng một cấu trúc khu vực phù hợp với lợi ích các nước và đặc thù khu vực, một nhiệm vụ trọng tâm nữa của ASEAN là mở rộng, tăng cường kết nối với các đối tác cả về bề rộng lẫn bề sâu, định hướng tương lai của các tiến trình khu vực ASEAN+1, ASEAN+3, Cấp cao Đông Á (EAS). Vì thế, Hội nghị ASEAN 21 và các hội nghị liên quan không chỉ thu hút sự tham dự của 10 nguyên thủ ASEAN mà còn có sự hiện diện của nguyên thủ các cường quốc như Hoa Kỳ, Nhật Bản, Trung Quốc, Ấn Độ. Trải qua 45 năm hình thành và phát triển, với vị trí địa-chiến lược quan trọng ở khu vực, cùng với những chính sách rộng mở, ASEAN đã và đang trở thành đối tác không thể thiếu của các nước lớn trên thế giới, được xem như một địa chỉ tin cậy, một xúc tác quan trọng để gắn kết và hài hòa các lợi ích đan xen, cùng hướng tới mục tiêu chung là duy trì hòa bình, ổn định và cùng phát triển thịnh vượng.

Trong 17 năm là thành viên của ASEAN, Việt Nam luôn xác định hợp tác ASEAN luôn là một bộ phận quan trọng trong đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa dạng hóa, đa phương hóa quan hệ, chủ động hội nhập khu vực và quốc tế của Đảng và Nhà nước Việt Nam. Giai đoạn hiện nay, hợp tác trong ASEAN càng trở nên cần thiết khi Việt Nam đang hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng. Thứ trưởng Bộ ngoại giao Phạm Quang Vinh khẳng định: "17 năm qua chúng ta tham gia ASEAN. Trước hết là chủ trương của chúng ta là chủ động, tích cực và trách nhiệm, đồng thời coi một ASEAN đoàn kết, vững mạnh là lợi ích chiến lược của Việt Nam. Nền tảng của chúng ta là chính sách đối ngoại độc lập tự chủ vì hòa bình, an ninh của khu vực cũng như phát triển của khu vực, đa dạng hóa thì lợi ích quốc gia kết hợp với lợi ích khu vực là điều rất quan trọng. Ở đây, tôi muốn nhấn nhiều đến trách nhiệm, đó là sự gắn kết lợi ích dân tộc và lợi ích của ASEAN khi chúng ta đã cùng chung mục tiêu".

Trên tinh thần đó, tại Hội nghị này, Việt Nam chủ trương thúc đẩy xây dựng một ASEAN vững mạnh, đoàn kết và liên kết chặt chẽ, có vai trò quan trọng ở khu vực, qua đó tăng cường hơn nữa môi trường hòa bình, an ninh, ổn định, hợp tác phát triển ở khu vực, tranh thủ các diễn đàn của ASEAN phục vụ mục tiêu xây dựng và phát triển đất nước. Việt Nam tích cực đóng góp những vấn đề thuộc quan tâm chung của ASEAN và Việt Nam có lợi ích, góp phần nâng cao vai trò và vị thế quốc tế của Việt Nam cũng như thúc đẩy quan hệ song phương giữa Việt Nam với các đối tác quan trọng. Ông Lương Thanh Nghị, người phát ngôn Bộ ngoại giao Việt Nam khẳng định: "Là thành viên tích cực, chủ động, có trách nhiệm của ASEAN, Việt Nam đã, đang và sẽ cùng các nước ASEAN tiếp tục củng cố và duy trì tinh thần và các nguyên tắc hoạt động của ASEAN, phấn đấu tăng cường hơn nữa vai trò trung tâm của hiệp hội trong các tiến trình khu vực, vì hòa bình, an ninh, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới".

Theo chương trình nghị sự, ngoài việc tham dự các phiên khai mạc, bế mạc và phiên họp toàn thể, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng còn tham dự hàng loạt các hội nghị và hoạt động quan trọng khác như Hội nghị giữa các nhà lãnh đạo ASEAN với Hội đồng tư vấn kinh doanh ASEAN, Hội nghị cấp cao kỷ niệm ASEAN-Trung Quốc, ASEAN-Mỹ, Cấp cao Đông Á và các cuộc tiếp xúc song phương.

Với chính sách nhất quán là coi hợp tác ASEAN là bộ phận không thể tách rời trong chính sách đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa và hội nhập quốc tế của Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự Hội nghị cấp cao ASEAN 21 và các hội nghị liên quan lần này có những đóng góp thực chất cho Hội nghị, cùng các nước ASEAN phấn đấu đưa ASEAN tiếp tục có bước phát triển mới sau chặng đường 45 năm tồn tại, trở thành một tổ chức hợp tác khu vực toàn diện, một thực thể chính trị - kinh tế năng động, có vai trò và vị thế quan trọng ở khu vực Châu Á-Thái Bình Dương./.

Phản hồi

Các tin/bài khác