Việt Nam và Hàn Quốc cùng hướng tới một tầm nhìn chung

(VOV5)- Tổng bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng hôm nay bắt đầu thăm chính thức Hàn Quốc, theo lời mời của Tổng thống Đại Hàn Dân Quốc Park Geun-hye. Chuyến thăm của người đứng đầu Ban lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam tới Hàn Quốc thể hiện sự tin cậy cao về chính trị, hứa hẹn mở ra những cơ hội hợp tác mới trên tất cả các lĩnh vực. 


Sau 22 năm kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 1992 và đặc biệt sau 5 năm kể từ khi nâng cấp quan hệ lên “Đối tác hợp tác chiến lược” vào năm 2009, quan hệ Việt Nam-Hàn Quốc đã phát triển mạnh mẽ, toàn diện và ngày càng đi vào chiều sâu. 

Việt Nam và Hàn Quốc cùng hướng tới một tầm nhìn chung - ảnh 1
Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng bắt đầu thăm chính thức Hàn Quốc

Dòng chảy thuận trong quan hệ Việt - Hàn
Theo Tiến sĩ Đặng Đình Quý, Giám đốc Học viện Ngoại giao Việt Nam, nếu chiều sâu trong quan hệ quốc tế giữa hai quốc gia được đánh giá dựa trên 3 tiêu chí chính là mức độ đan xen lợi ích, số lượng và hiệu quả của các cơ chế hợp tác và mức độ tin cậy lẫn nhau, trong đó có tin cậy chính trị thì quan hệ Việt – Hàn hoàn toàn đáp ứng: Thứ nhất, mức độ đan xen lợi ích giữa hai nền kinh tế là khá lớn và toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. Thứ hai, Việt Nam và Hàn Quốc đã xây dựng rất nhiều cơ chế hợp tác trên nhiều cấp độ ở nhiều lĩnh vực. Bên cạnh quan hệ chính thức giữa hai chính phủ, hai quốc hội, các cơ chế hợp tác giữa các tổ chức hữu nghị, các tổ chức doanh nghiệp, giữa các địa phương, đã tạo ra nhiều khuôn khổ hợp tác để hai bên triển khai các hoạt động hợp tác cụ thể, giải quyết kịp thời những vấn đề nảy sinh trong quan hệ. Ngoài ra, quan hệ đối tác chiến lược phải dựa trên cơ sở lòng tin, đây là nền tảng quan trọng của tất cả các mối quan hệ trong quan hệ quốc tế. Với quan hệ Việt-Hàn, những năm qua, sự trao đổi giữa tất cả các cấp hai nước là minh chứng cho độ tin cậy cao giữa hai nước và độ tin cậy cao ấy đang tiếp tục được củng cố 


Trong 22 năm qua, trao đổi thương mại giữa hai nước đã tăng 45 lần, đầu tư tăng 250 lần, giao lưu nhân dân tăng 80 lần và Việt Nam cũng là quốc gia nhận viện trợ lớn nhất của Hàn Quốc. Tính đến tháng hết quý 2 năm nay, Hàn Quốc hiện là nhà đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) lớn nhất về số lượng dự án và thứ hai về vốn đăng ký. Hơn 100 nghìn người dân Việt Nam và Hàn Quốc hiện đang cư trú tại mỗi nước. Đáng chú ý là 50 nghìn cặp công dân hai nước đã chọn nhau là bạn đời để xây dựng gia đình, đưa mối quan hệ Việt Nam-Hàn Quốc trở nên đặc biệt hơn, vượt qua mối quan hệ bạn bè để trở thành quan hệ thân thiết như gia đình. Tiến sĩ Đặng Đình Quý, Giám đốc Học viện ngoại giao, khẳng định: Những con số này cho thấy vị trí của mỗi nước trong chính sách đối ngoại của nhau, chứng tỏ sự gia tăng mức độ tùy thuộc lẫn nhau. Sự gắn kết này chính là chất keo dính tự nhiên gắn kết hai quốc gia, là chất xúc tác để tạo nên quan hệ đối tác chiến lược trong tất cả các lĩnh vực

Việt Nam và Hàn Quốc cùng hướng tới một tầm nhìn chung - ảnh 2
Đông đảo nhân viên đại sứ quán và cộng đồng người Việt ra đón Tổng Bí thư


Việt-Hàn hướng tới một tầm nhìn chung, một thịnh vượng chung
Hiện tại, những diễn biến mới trong khu vực và thế giới đặt mỗi nước trước những yêu cầu mới. Với Hàn Quốc, một trong những nhiệm vụ chính của Hàn Quốc là tăng cường hợp tác kinh tế và thương mại, thực hiện Kế hoạch cải cách kinh tế ba năm 2014-2017 nhằm hướng tới mục tiêu tạo nên “kỳ tích sông Hàn” lần thứ hai. Về phía Việt Nam, với mục tiêu đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, chủ động hội nhập quốc tế, Việt Nam chủ trương đưa các quan hệ hợp tác với các nước đi vào chiều sâu, ổn định, bền vững, nhất là các nước đối tác chiến lược, các đối tác có tầm quan trọng đối với an ninh chiến lược của Việt Nam, trong đó có Hàn Quốc. Vì vậy, hai nước đang tận dụng mọi cơ hội trong bối cảnh mới để hiện thực hóa tiềm năng phát triển của mỗi nước. 


Cùng với đó, những diễn biến của khu vực và thế giới đã buộc hai nước phải mở rộng phạm vi hợp tác chiến lược, cùng có lợi sang các lĩnh vực mới như an ninh, quốc phòng, góp phần hữu hiệu vào sự nghiệp hòa bình, ổn định và hợp tác ở khu vực. Nguyên Phó Thủ tướng Vũ Khoan nhận định: Nếu như trước đây sự hợp tác Việt Hàn mới bó hẹp trong phạm vi hai nước thì ngày nay còn liên quan đến những diễn biến trong cả khu vực Châu Á-Thái Bình Dương và phần nào là cả thế giới. Nói cách khác, cơ sở song sùng lợi ích ngày càng rộng hơn và sâu hơn đã tạo nên động lực thúc đẩy hai nước liên kết với nhau chặt chẽ hơn.


Trên nền tảng quan hệ tốt đẹp đó, chuyến thăm tới Hàn Quốc lần này của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng mang ý nghĩa hết sức quan trọng. Không chỉ thúc đẩy quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược, chuyến thăm còn khẳng định một điều hai dân tộc Việt Nam, Hàn Quốc thực sự đã trở thành những người bạn chân thành của nhau, cùng nhau hướng tới một mục tiêu chung là hòa bình, ổn định và thịnh vượng./.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác