Gặp mặt Trung đoàn tên lửa quân giải phóng 263 anh hùng

(VOV5) -  Sáng nay, tại Hà Nội, Sư đoàn phòng không Hà Nội và Ban liên lạc chiến đấu trung đoàn 263 anh hùng tổ chức gặp mặt kỉ niệm 40 năm chiến thắng B52. Tay bắt mặt mừng, những người lính cùng ôn lại chiến công trong những ngày đầu quân đội Việt Nam đương đầu với B52. Trận đánh B52 đêm 22/11/1972 của trung đoàn 263 khẳng định khả năng diệt B52 tại chỗ của bộ đội tên lửa Việt Nam. Những kinh nghiệm đánh thắng B52 của trung đoàn 263 từ trận chiến đấu đó đã được Quân chủng Phòng không- Không quân nhanh chóng phổ biến đến các đơn vị. Những kinh nghiệm đó đã đóng góp một phần quan trọng để bộ đội tên lửa bảo vệ Thủ đô đánh thắng cuộc tập kích chiến lược điên cuồng bằng B52 của đế quốc Mỹ vào Hà Nội, từ ngày 18 đến 30 tháng 12 năm 1972, lập nên kì tích “Điện Biên Phủ trên không”. Cựu chiến binh Phạm Đức Hùng-sĩ quan điều khiển tên lửa Trung đoàn 263 cho biết: Đảm bảo vòng ngoài để địch khỏi tập trung đánh phá chặn vận chuyển đạn của ta về chi viện cho Hà Nội, lúc đấy trung đoàn 263 trấn giữ ở phía nam tức là thành phố Vinh. Chúng tôi như một lá chắn ở đó để tránh không cho địch tập trung hết lực lượng về Hà Nội, thu hút lực lượng của địch ở đó để giảm bớt áp lực cho Thủ đô.       


Trung đoàn tên lửa 263 cũng chính là đơn vị đã đánh thắng trận đầu, bắn 4 quả tên lửa, hạ 3 máy bay Mỹ, mở đầu những trang sử vàng của Binh chủng Tên lửa phòng không Việt Nam. Trong số hơn 4000 máy bay Mỹ bị bắn rơi tại miền Bắc có sự đóng góp quan trọng từ việc nghiên cứu và triển khai cách đánh của Trung đoàn tên lửa 263 anh hùng./.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác