ASEAN - Điểm sáng về hợp tác hữu nghị, đoàn kết và tin cậy

(VOV5)- Tối 28/7, tại Hà Nội, diễn ra lễ kỉ niệm 20 năm ngày Việt Nam tham gia Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) (28/7/1995-28/7/2015) và 48 năm ngày thành lập ASEAN (8/8/1967-8/8/2015) do Bộ Ngoại giao tổ chức.

ASEAN - Điểm sáng về hợp tác hữu nghị, đoàn kết và tin cậy - ảnh 1
Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh chụp ảnh kỷ niệm cùng các vị khách mời tại lễ kỷ niệm. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)


Tới dự có Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh, ông Lê Lương Minh, Tổng Thư ký ASEAN cùng các Đại sứ, Trưởng Phái đoàn đại diện của ASEAN, Trưởng đại diện của các tổ chức quốc tế tại Việt Nam và lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương.

Phát biểu tại lễ kỉ niệm, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh, nhấn mạnh năm 2015, ASEAN tự hào sẽ trở thành Cộng đồng đầu tiên được hình thành ở khu vực châu Á. Với 3 trụ cột về chính trị-an ninh, kinh tế và văn hóa-xã hội, Cộng đồng ASEAN sẽ hiện thực hóa giấc mơ về một cộng đồng gắn kết về chính trị, liên kết về kinh tế, có trách nhiệm về xã hội, có quan hệ rộng mở với bên ngoài, hoạt động theo luật lệ và lấy người dân làm trung tâm.

Theo Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh, trong giai đoạn phát triển mới của ASEAN, Việt Nam quyết tâm tập trung các nguồn lực, vượt qua mọi khó khăn, thách thức để cùng các nước thành viên xây dựng Cộng đồng ASEAN ngày càng mạnh mẽ, đoàn kết, tăng cường hơn nữa quan hệ với các đối tác vì một khu vực Châu Á-Thái Bình Dương hòa bình, ổn định và thịnh vượng. Chính phủ và nhân dân Việt Nam sẽ tiếp tục góp phần quan trọng vào sự phát triển của Hiệp hội, vì lợi ích thiết thực của các thế hệ người dân ASEAN hiện nay cũng như trong tương lai.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác