Bộ trưởng Bộ Văn hóa Trung Quốc thăm thành phố Hồ Chí Minh

(VOV5) - Sáng 21/4, ông Lê Hoàng Quân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tiếp ông Thái Vũ, Bộ trưởng Bộ Văn hóa Trung Quốc, đang thăm và làm việc tại Việt Nam. Ông Lê Hoàng Quân cho rằng chuyến thăm của Đoàn góp phần tăng cường tình hữu nghị, quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa hai nước.

Bộ trưởng Bộ Văn hóa Trung Quốc thăm thành phố Hồ Chí Minh - ảnh 1
Quang cảnh Bộ trưởng Văn hóa các nước ASEAN+3 tại
 Thừa Thiên-Huế. (Ảnh minh họa. Nguồn: TTXVN)

Về quan hệ hợp tác giữa thành phố Hồ Chí Minh với các đối tác Trung Quốc, ông Lê Hoàng Quân cho biết: Hiện nay, thành phố Hồ Chí Minh là địa phương của Việt Nam có mối quan hệ hợp tác với nhiều địa phương của Trung Quốc như Thượng Hải, Quảng Châu, Quảng Đông, Giang Tây, Chiết Giang.

Tại thành phố Hồ Chí Minh, có khoảng 130 dự án với tổng số vốn gần 300 triệu USD của các nhà đầu tư Trung Quốc. Về phần mình, ông Thái Vũ đánh giá cao việc Việt Nam tổ chức thành công các hoạt động tại hội nghị Bộ trưởng văn hóa các nước ASEAN và các đối tác tại tỉnh Thừa Thiên - Huế vừa qua.

Theo ông Thái Vũ, việc tăng cường giao lưu văn hóa ngày càng có tác dụng quan trọng, góp phần thúc đẩy hợp tác văn hóa, làm cho giới trẻ hiểu biết thêm về văn hóa mỗi nước./.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác