Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN tái khẳng định tự do hàng hải ở Biển Đông

(VOV5)- Với chủ đề: “Tăng cường hợp tác quốc phòng vì một cộng đồng ASEAN năng động”, Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN lần thứ 10 (ADMM-10) đã kết thúc thành công chiều 25/5, tại trung tâm Hội nghị Quốc gia ở Thủ đô Vientiane, Lào.

Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN tái khẳng định tự do hàng hải ở Biển Đông - ảnh 1
Bộ trưởng Quốc phòng Lào tại buổi họp báo


Kết thúc Hội nghị, Bộ trưởng Quốc phòng 10 nước ASEAN đã ký Tuyên bố chung. Tuyên bố chung nêu rõ sẽ kiên trì các cam kết về mục đích và nguyên tắc của Hiến chương ASEAN nhằm phục vụ vụ mục tiêu của người dân các quốc gia thành viên ASEAN và nhằm bảo đảm người dân được sống trong hòa bình theo đúng tôn chỉ của ASEAN “Một Tầm nhìn, Một Bản sắc, Một Cộng đồng Quan tâm và Chia sẻ”; Hoan nghênh việc thông qua Tuyên bố “ASEAN 2025: Cùng vững vàng tiến bước”, đặc biệt là Tầm nhìn Cộng đồng Chính trị - An ninh 2025 tại Hội nghị Thượng đỉnh ASEAN lần thứ 27 tại Kuala Lumpur, Malaysia; vạch ra định hướng cho hợp tác quốc phòng thực chất và xây dựng năng lực giữa lực lượng quốc phòng các quốc gia thành viên ASEAN và các nước Cộng trong đối phó với những thách thức hiện tại và tương lai, bao gồm cả những vấn đề an ninh phi truyền thống, đặc biệt là tội phạm xuyên quốc gia và các thách thức xuyên biên giới một cách hiệu quả và kịp thời;

Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN tái khẳng định tự do hàng hải ở Biển Đông - ảnh 2
Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN đã ký Tuyên bố chung


Tuyên bố chung tái khẳng định tầm quan trọng của việc duy trì hoà bình, ổn định cũng như duy trì tự do hàng hải, hàng không tại Biển Đông theo các nguyên tắc đã được công nhận của luật pháp quốc tế, bao gồm Công ước quốc tế về Luật biển 1982. Hợp tác cùng nhau để chống lại mọi hình thức và biểu hiện của chủ nghĩa khủng bố, bao gồm việc hợp tác trên các lĩnh vực như chia sẻ thông tin và tình báo; tiến hành các chiến dịch liên hợp tại những nơi có thể; và nâng cao hiệu quả các cơ chế xây dựng lòng tin và xây dựng năng lực.

Tuyên bố hoan nghênh kết quả quan trọng của Hội nghị ADMM lần thứ 10 tổ chức tại Viêng-Chăn, Lào với chủ đề “Thúc đẩy hợp tác quốc phòng vì một cộng đồng ASEAN năng động” nhằm củng cố một Cộng đồng đoàn kết, bền vững và thịnh vượng; Hoan nghênh Philippines đảm nhận vai trò Chủ tịch ASEAN, chủ tịch ADMM lần thứ 11 và ADMM+ lần thứ 4 vào năm 2017.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác