Các hoạt động kỷ niệm Ngày Quốc khánh 2/9 ở trong nước

(VOV5) - Nhân dịp kỷ niệm 69 năm Quốc khánh 2/9, 45 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, sáng 1/9, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đến dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Bảo tàng Hồ Chí Minh tại thành phố Hồ Chí Minh.

Cùng đi với Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng còn có Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phùng Quang Thanh, Bộ trưởng Bộ Công an Trần Đại Quang và lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh.  

Các hoạt động kỷ niệm Ngày Quốc khánh 2/9 ở trong nước - ảnh 1
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã đến dâng hương chủ tịch Hồ Chí Minh tại Bảo tàng Hồ Chí Minh

Sáng 1/9 cũng tại thành phố Hồ Chí Minh, khai mạc triển lãm ảnh “Phát huy tinh thần Cách mạng tháng Tám trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước”. Gần 200 bức ảnh nêu bật lên thành quả của quân dân cả nước nói chung và thành phố Hồ Chí Minh nói riêng, trong sự nghiệp xây dựng đất nước và bảo vệ Tổ quốc.

Còn tại tỉnh Sơn La, ngày hội văn hóa các dân tộc huyện Mộc Châu chào đón Quốc khánh 2/9 bắt đầu từ 31/8 và kết thúc vào ngày mùng 2/9. Hôm nay (1/9) là chính hội, cho nên không khí càng tưng bừng, nhộn nhịp hơn. Đến với ngày hội, anh Thào A Say, xã Vân Hồ, huyện Mộc Châu, cho biết: “Đồng bào Mông cũng như các đồng bào khác, 1 năm có nhiều lễ hội, nhưng riêng ngày Tết Độc lập là ngày quan trọng nhất. Mỗi năm cứ gần đến mùng 2/9 là đồng bào Mông cứ rầm rộ đi về trung tâm huyện để giao lưu, kết bạn. Bây giờ không riêng dân tộc Mông mà nhiều dân tộc khác trong huyện cũng đến tham gia để giao lưu, học hỏi kinh nghiêm, cùng nhau phát triển kinh tế, xây dựng quê hương bản làng xanh, sạch đẹp.”

Những năm trước, hoạt động đón Tết độc lập còn mang tính tự phát của người Mông. Những năm gần đây, huyện Mộc Châu và tỉnh Sơn La đưa vào thành chương trình Lễ hội, tổ chức mỗi năm một lần. Trong dịp này, có rất nhiều  hoạt động để bà con vui chơi, như các môn thể thao dân tộc, trò chơi dân gian truyền thống là bắn nỏ, đẩy gậy, giã bánh dầy, tung còn, ném Pao./.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác