Chất vấn Tổng thanh tra Chính phủ Huỳnh Phong Tranh: tập trung công tác phòng chống tham nhũng

(VOV5)- Phần lớn câu hỏi của đại biểu Quốc hội trong phiên chất vấn Tổng thanh tra Chính phủ Huỳnh Phong Tranh sáng nay đều tập trung vào công tác phòng, chống tham nhũng.       

Đề cập nội dung này, Tổng thanh tra khẳng định công tác phòng, chống tham nhũng là vấn đề được cả hệ thống chính trị quan tâm thực hiện. Tuy nhiên thực tế cho thấy công tác phòng, chống tham nhũng vẫn chưa đạt yêu cầu là ngăn chặn và từng bước đẩy lùi tham nhũng. Tình hình tham nhũng chưa có dấu hiệu giảm. Việc phát hiện, xử lý chưa đạt yêu cầu như mong muốn. Tổng thanh tra Chính phủ Huỳnh Phong Tranh dự báo sắp tới, tình trạng tham nhũng vẫn còn nghiêm trọng và tinh vi, tham nhũng nghiêm trọng chiếm tỷ lệ lớn, thiệt hại gây ra còn cao và thu hồi tài sản do tham nhũng thấp.

Chất vấn Tổng thanh tra Chính phủ Huỳnh Phong Tranh:  tập trung công tác phòng chống tham nhũng  - ảnh 1
Tổng thanh tra chính phủ Huỳnh Phong Tranh

Về xử lý tham nhũng trong cơ quan phòng chống tham nhũng, Tổng thanh tra Huỳnh Phong Tranh cho biết từ năm 2011 - 2013, ngành xử lý 85 cán bộ/28 nghìn cán bộ trong toàn ngành. Việc xử lý cán bộ trong ngành chưa nhiều nhưng đã kiên quyết. Trong thời gian tới tập trung khắc phục cho được, nhất là tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ thanh tra, ban hành các quy định để quản lý chặt chẽ trong ngành, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu trong việc để xảy ra tham nhũng.

Về tiến độ giải quyết các vụ khiếu nại tố cáo, ông Huỳnh Phong Tranh cho biết từ năm 2012 – 2013 cơ bản hoàn thành giải quyết tồn đọng kéo dài. Đến tháng 5/2014, đã giải quyết 492/528 vụ, hiện còn 36 vụ chưa  giải quyết xong: "Tiếp tục rà soát những vụ tồn đọng mới. Tới đây là giao cho địa phương chủ trì, các cơ quan Trung ương chỉ phối hợp thực hiện. Chúng tôi đánh giá chủ trương của Đảng và Nhà nước là đúng đắn, dân đồng tình. Trách nhiệm của ngành thanh tra là chỉ đạo tập trung quyết liệt và đưa ra mục tiêu phấn đấu hàng tháng, hàng quý. Tiếp tục rà soát các vụ khiếu kiện, tăng cường đối thoại, tổ chức việc thực hiện quyết định một cách hiệu quả.”

Đề cập việc kê khai tài sản cán bộ công chức, Tổng thanh tra Chính phủ Huỳnh Phong Tranh cho biết từ năm 2013 đến nay, việc kê khai tài sản có tiến bộ. Đầu năm 2014 có trên 100/102 đơn vị đã hoàn thành việc kê khai. 919 nghìn/935 nghìn đối tượng kê khai, đạt trên 98%./.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác