Chủ động tổ chức kiểm tra qua thông tin báo chí, công luận, tố giác của nhân dân

(VOV5) - Ngày 24/2, Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng CSVN Nguyễn Phú Trọng đến dự và phát biểu tại Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác kiểm tra, giám sát của Đảng năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017.


Chủ động tổ chức kiểm tra qua thông tin báo chí, công luận, tố giác của nhân dân - ảnh 1
Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác kiểm tra, giám sát của Đảng năm 2016, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2017


Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu rõ năm 2017, tình hình thế giới và khu vực tiếp tục có những diễn biến phức tạp, bộc lộ nhiều thách thức mới, ảnh hưởng trực tiếp đến sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của Nhà nước. 



Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh một số nội dung cần thực hiện tốt trong năm 2017, trong đó bao gồm tiếp tục thực hiện Nghị quyết Đại hội 12 của Đảng và Nghị quyết trung ương 4 khoá 12 về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Theo Tổng bí thư, Ủy ban kiểm tra Trung ương Đảng cần chủ động đề xuất các giải pháp hữu hiệu để giải quyết dứt điểm những vụ việc đang làm. Trong quá trình kiểm tra, giám sát, cần chú ý khâu phát hiện, phát giác ban đầu. Qua kiểm tra, thanh tra mà phát hiện, qua báo chí, qua công luận, qua tố giác của nhân dân mà chủ động tổ chức kiểm tra. Để hoàn thành nhiệm vụ công tác kiểm tra trong bối cảnh hiện nay, Tổng bí thư nhấn mạnh phải xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra các cấp thực sự có chất lượng, có phẩm chất đạo đức cách mạng, có bản lĩnh chính trị, kinh nghiệm, tính chiến đấu cao. Tổng bí thư bày tỏ tin tưởng Uỷ ban Kiểm tra Trung ương và uỷ ban kiểm tra các cấp sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đóng góp quan trọng vào việc giữ gìn sự trong sạch của Đảng, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế, xã hội của đất nước.

Phản hồi

Các tin/bài khác