Chủ thể quan trọng nhất của quá trình tái cơ cấu nông nghiệp là các hợp tác xã kiểu mới

(VOV5) -  Đó là khẳng định của ông Nguyễn Thiện Nhân, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tại Hội nghị Ban Chấp hành Liên minh Hợp tác xã Việt Nam ngày 26/11 tại Hà Nội.

Chủ thể quan trọng nhất của quá trình tái cơ cấu nông nghiệp là các hợp tác xã kiểu mới  - ảnh 1
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân phát biểu tại hội nghị. Ảnh: dangcongsan.vn

Tại đây, ông Nguyễn Thiện Nhân đánh giá cao vai trò và những đóng góp của Liên minh Hợp tác xã Việt Nam cho sự phát triển và ổn định kinh tế xã hội của đất nước. Ông Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh: Hiện, Đảng, Nhà nước đã có những chủ trương, chính sách nhằm tái cơ cấu ngành nông nghiệp và đổi mới mô hình, hiệu quả hoạt động của các hợp tác xã. Trong quá trình tái cơ cấu nông nghiệp hướng tới sản xuất quy mô lớn với các sản phẩm chủ lực, sử dụng các giống chất lượng và năng suất cao, quy trình canh tác hiện đại gắn với chế biến, tiêu thụ và xuất khẩu sản phẩm thì chủ thể quan trọng nhất của quá trình tái cơ cấu nông nghiệp là các hợp tác xã.  

Ông Nguyễn Thiện Nhân đề nghị Liên minh Hợp tác xã áp dụng linh hoạt các biện pháp nhằm phổ biến, tuyên truyền pháp luật, chính sách về hợp tác xã; tập trung xây dựng, hoàn thiện lộ trình thực hiện mô hình hợp tác xã kiểu mới; phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ngân hàng Nhà nước, Bộ Tài chính và các địa phương trong việc đẩy mạnh triển khai các mô hình hợp tác xã kiểu mới, phấn đấu năm 2016 mỗi huyện có ít nhất 1 mô hình hợp tác xã kiểu mới. 

Được biết, cả nước hiện có trên 18,2 nghìn hợp tác xã với sự tham gia của gần 7,4 triệu thành viên.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác