Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng chúc Tết các vị nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước

(VOV5) - Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Thân 2016, sáng 04/02, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tới dâng hương, tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại nhà 67, thuộc Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh trong khuôn viên Phủ Chủ tịch.

Tại đây, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng lưu ý tập thể cán bộ, công nhân viên Khu di tích tiếp tục làm tốt công tác giới thiệu với người dân trong nước và bạn bè quốc tế về những di sản của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong suốt chặng đường giải phóng dân tộc để các tầng lớp nhân dân và bạn bè quốc tế hiểu sâu sắc về Đảng, sự nghiệp cách mạng vĩ đại của Người và dân tộc Việt Nam.

Cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cũng tới dâng hương, tưởng nhớ Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng chúc Tết các vị nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước - ảnh 1
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng dâng hương tưởng niệm Bác Hồ tại Nhà 67 ở Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh trong Phủ Chủ tịch. (Ảnh: Nhan Sáng/TTXVN)


Cũng dịp này, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tới thăm hỏi, chúc Tết nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười, nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An. Trao đổi với các vị nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cho biết trong năm 2016, nhiệm vụ ưu tiên của Quốc hội và toàn Đảng, toàn dân là tổ chức thành công cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nhấn mạnh, tiếp tục kế thừa thành quả từ những nhiệm kỳ trước, Quốc hội sẽ tích cực đổi mới mạnh mẽ cơ chế và phương pháp hoạt động để phát huy tối đa trí tuệ của các đại biểu Quốc hội và cử tri cả nước; thực hiện tốt chức năng lập pháp, giám sát, quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước.

Phản hồi

Các tin/bài khác