Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tiếp Trợ lý Tổng Thư ký Liên hợp quốc

(VOV5) -  Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng khẳng định chủ đề “Các mục tiêu phát triển bền vững: Biến lời nói thành hành động” tại Đại hội đồng IPU-132 lần này có ý nghĩa hết sức quan trọng trong bối cảnh chuẩn bị kỷ niệm 70 thành lập Liên Hợp quốc.


Chiều 29/3, phát biểu tại buổi tiếp Cố vấn đặc biệt, Trợ lý Tổng thư ký Liên hợp quốc, bà Amina J.Mohamed, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng hoan nghênh bà Amina J.Mohamed sang Việt Nam tham dự Đại hội đồng IPU-132.


Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tiếp Trợ lý Tổng Thư ký Liên hợp quốc  - ảnh 1
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tiếp bà Amina Mohammed, Cố vấn đặc biệt của Tổng Thư ký Liên hợp quốc nhân dịp dự IPU-132 tại Việt Nam. (Ảnh: TTXVN)



Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng khẳng định chủ đề “Các mục tiêu phát triển bền vững: Biến lời nói thành hành động” tại Đại hội đồng IPU-132 lần này có ý nghĩa hết sức quan trọng trong bối cảnh chuẩn bị kỷ niệm 70 thành lập Liên hợp quốc và sẽ thông qua Chương trình nghị sự vì phát triển sau 2015 và các Mục tiêu Phát triển Bền vững.


Việt Nam trân trọng cảm sự giúp đỡ, tinh thần hợp tác cao cả mà Liên hợp quốc dành cho Việt Nam trên tất cả các lĩnh vực. Phát biểu tại buổi tiếp, bà Amina J.Mohamed cho rằng Việt Nam đã làm rất tốt công tác chuẩn bị cho Đại hội đồng IPU-132 lần này; hy vọng Đại hội đồng IPU-132 sẽ sớm thông qua chương trình hành động cụ thể, đóng góp vào việc hoạch định và thực hiện các mục tiêu phát triển giai đoạn sau 2015./.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác