Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tiếp lãnh đạo Quốc hội các nước

(VOV5) - Sáng 30/3, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tiếp Chủ tịch Hạ viện Sudan Alftih Izz Alden Almonsour tới Việt Nam tham dự Đại hội đồng IPU 132. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nhấn mạnh chuyến thăm của Đoàn đại biểu Hạ viện Sudan góp phần củng cố quan hệ hợp tác hữu nghị, truyền thống giữa hai nước và hai cơ quan lập pháp vì lợi ích chung của nhân dân mỗi nước.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đề nghị hai bên không chỉ thúc đẩy hợp tác nghị viện mà còn tăng cường nâng cao hiệu quả hợp tác trong các lĩnh vực thương mại, nông nghiệp, thủy sản, dầu khí.
Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng và Chủ tịch Hạ viện Alftih Izz Alden Almonsour chứng kiến lễ ký Hiệp định miễn thị thực cho người mang hộ chiếu ngoại giao, công vụ hoặc đặc biệt.                                               

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tiếp lãnh đạo Quốc hội các nước - ảnh 1
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tiếp Chủ tịch Hạ viện Indonesia

Cũng trong sáng nay, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tiếp Chủ tịch Hạ viện Indonesia Setya Novanto và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Indonesia nhân dịp Đoàn sang Việt Nam tham dự IPU 132.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tin tưởng với sự ủng hộ, đóng góp tích cực của Indonesia, IPU 132 sẽ thành công, nâng cao vai trò vị thế của hai nước trên trường quốc tế và khu vực. Hai nhà lãnh đạo nhất trí tiếp tục thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam Indonesia lên một tầm cao mới; tăng cường trao đổi thương mại dịch vụ, giao lưu hàng hải. Hai bên thống nhất thúc đẩy các cuộc đàm phán để sớm ký kết  Bộ quy tắc ứng xử trên Biển Đông (COC).  Trong hợp tác nghị viện, hai Chủ tịch Quốc hội nhất trí tục trao đổi đoàn Quốc hội các cấp, chia sẻ kinh nghiệm lập pháp, cũng như giám sát các thỏa thuận mà Chính phủ hai nước đã ký kết đạt hiệu quả. Quốc hội hai nước tạo mọi điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp hai bên hợp tác, đầu tư và tìm kiếm các cơ hội kinh doanh.

Chiều cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tiếp Chủ tịch Hạ viện Algieri Mohamed Larbi Ould Khelifa nhân dịp sang Việt Nam tham dự IPU 132. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng khẳng định Việt Nam luôn sẵn sàng thúc đẩy quan hệ hợp tác với Algieri trên tất cả các lĩnh vực. Trên các diễn đàn nghị viện quốc tế và khu vực, hai bên hợp tác chặt chẽ và ủng hộ lẫn nhau vì lợi ích chung của nhân hai nước, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển. Hai bên tăng cường thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực lập pháp, trao đổi đoàn các cấp.

Tiếp Chủ tịch Thượng viện Ma-rốc Mohamed Cheikh Biadillah, Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Nguyễn Sinh Hùng, Chủ tịch IPU 132 khẳng định Việt Nam luôn sẵn sàng là bạn, đối tác tin cậy của các nước trên thế giới, trong đó có Ma-rốc. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng và Chủ tịch Thượng viện Mohamed Cheikh Biadillah nhất trí cần tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác, trao đổi đoàn các cấp, tích cực ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn đa phương./.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác