Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tiếp nguyên Tổng Thư ký IPU

(VOV5)- Việt Nam tích cực cùng nghị viện các nước xây dựng thế giới hòa bình, độc lập, tự do và phát triển. Đây là khẳng định của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tại buổi tiếp nguyên Tổng thư ký Liên minh nghị viện thế giới (IPU) Anders B.Johnsson, chiều 26/03, tại trụ sở Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tiếp nguyên Tổng Thư ký IPU - ảnh 1
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tiếp nguyên Tổng Thư ký IPU


Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng mong muốn tiếp tục nhận được ý kiến đóng góp của ông Anders B.Johnsson trong quá trình tổ chức Đại hội đồng Liên minh nghị viện thế giới lần thứ 132 (IPU-132), đặc biệt là vào các nội dung, chương trình nghị sự của Đại hội đồng.

Thông báo kết quả công tác chuẩn bị sự kiện IPU-132 của Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội Việt Nam cho biết thông qua việc tổ chức IPU-132, Việt Nam mong muốn tiếp tục đóng góp cho sự phát triển của IPU trong việc đánh giá kết quả thực hiện các Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ (MDGs) và thảo luận đề ra những Mục tiêu Phát triển bền vững cho giai đoạn sau 2015. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng mong muốn với kinh nghiệm nhiều năm tham gia công tác tại Ban Thư ký IPU, ông Anders B.Johnsson tiếp tục hỗ trợ, giúp đỡ và ủng hộ Quốc hội Việt Nam trong việc mở rộng các quan hệ hợp tác quốc tế, đóng góp nhiều hơn nữa vào các mục tiêu phát triển chung của IPU và thế giới.         

Đánh giá cao công tác chuẩn bị cho sự kiện Đại hội đồng IPU-132 của chủ nhà Việt Nam, nguyên Tổng Thư ký IPU Anders B.Johnsson khẳng định Quốc hội Việt Nam chắc chắn sẽ tổ chức thành công sự kiện quốc tế đặc biệt này, qua đó, phát huy hơn nữa vai trò, vị thế trên trường quốc tế./.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác