Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nói chuyện với các giảng viên Học viện Chính trị Quốc gia HCM

(VOV5) -  Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị trong thời gian tới, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh sẽ tăng cường liên kết với Quốc hội.

Sáng 24/2, tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân có buổi nói chuyện với các cán bộ quản lý, giảng dạy và nghiên cứu khoa học năm 2017 về Hiến pháp 2013 và những điểm mới trong xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.

 

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nói chuyện với các giảng viên Học viện Chính trị Quốc gia HCM - ảnh 1
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đến dự và phát biểu chỉ đạo chương trình. Ảnh: TTXVN

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị trong thời gian tới, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh sẽ tăng cường liên kết với Quốc hội bằng cách mỗi kì họp của Quốc hội sẽ có một số cán bộ giảng dạy của Học viện đến dự khán. Như vậy, ngoài nghiên cứu lý luận thì những ý kiến của các đại biểu tranh luận tại nghị trường sẽ bổ sung phần thực tiễn phục vụ công tác giảng dạy cho các giảng viên.

 

Tại buổi nói chuyện, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tóm tắt những nét tổng quan nhất về Hiến pháp 2013, xây dựng nhà nước pháp quyền và những định hướng xây dựng nhà nước pháp quyền đã được Hiến pháp được hiến định.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác