Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân khảo sát làng nghề tỉnh Nam Định

(VOV5) -  Chuyến khảo sát nhằm tìm hiểu thế mạnh và tồn tại của làng nghề, từ đó có những đề xuất hướng phát triển làng nghề trong cơ chế thị trường hiện nay.


Sáng nay, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân có chuyến khảo sát về thực trạng và phương hướng phát triển làng nghề tỉnh Nam Định.


Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân khảo sát làng nghề tỉnh Nam Định - ảnh 1
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân khảo sát làng nghề tại Nam Định (Ảnh: Sài Gòn giải phóng)




Chuyến khảo sát nhằm tìm hiểu thế mạnh và tồn tại của làng nghề, từ đó có những đề xuất hướng phát triển làng nghề trong cơ chế thị trường hiện nay. Tại buổi khảo sát, ông Nguyễn Thiện Nhân khẳng định: Vì sức sống làng nghề so với thị trường Việt Nam và nước ngoài nên phải tổ chức lại thành Hợp tác xã. Nếu vào Hợp tác xã thì chính sách đến từng hộ dân, được giới thiệu sản phẩm, chia sẻ kinh phí môi trường, hỗ trợ vay vốn và xây dựng thương hiệu. 

Chiều nay, ông Nguyễn Thiện Nhân tiếp tục có chuyến khảo sát tại Hợp tác xã Cốc Thành và Hợp tác xã Vạn Xuân Trường, huyện Vụ Bản, Nam Định. Chuyến khảo sát là cơ sở để ngày mai (20/4) MTTQ Việt Nam tổ chức Tọa đàm về thực trạng làng nghề, qua đó đề xuất những kiến nghị để tiếp tục bảo tồn và phát triển làng nghề, góp phần  vào sự phát triển bền vững của đất nước./.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác