Chủ tịch nước Trần Đại Quang gặp mặt đại biểu cán bộ công an chi viện chiến trường miền Nam

(VOV5) – Chủ tịch nước Trần Đại Quang mong muốn cán bộ công an từng chi viện chiến trường miền Nam tiếp tục tham gia giáo dục tinh thần yêu nước và truyền thống cách mạng đối với thế hệ trẻ.


Nhân kỷ niệm 42 năm Ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2017), 127 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại (19/5/1890 - 19/5/2017), chiều 27/04, Chủ tịch nước Trần Đại Quang gặp mặt 50 đại biểu Ban liên lạc cán bộ công an chi viện chiến trường miền Nam thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước.


Chủ tịch nước Trần Đại Quang gặp mặt đại biểu cán bộ công an chi viện chiến trường miền Nam - ảnh 1
Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Đoàn đại biểu Ban liên lạc Cán bộ công an chi viện chiến trường miền Nam thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Ảnh: TTXVN


Ghi nhận những hoạt động ý nghĩa của Ban liên lạc trong suốt 20 năm qua, Chủ tịch nước Trần Đại Quang mong muốn cán bộ công an từng chi viện chiến trường miền Nam tiếp tục tham gia giáo dục tinh thần yêu nước và truyền thống cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc, nhất là đối với thế hệ trẻ; quan tâm theo dõi, đóng góp ý kiến vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, góp phần xây dựng đất nước ngày càng giàu đẹp, nhân dân hạnh phúc.

Ban liên lạc cán bộ công an chi viện chiến trường miền Nam là một tổ chức mang đậm dấu ấn lịch sử của lực lượng Công an nhân dân trong cuộc kháng chiến chống xâm lược, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Thành viên Ban liên lạc là các đổi tượng chính sách như các thương bệnh binh, các cán bộ bị địch bắt tù đày và thân nhân liệt sĩ.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác