Chủ tịch nước Trần Đại Quang làm việc với lãnh đạo tỉnh Nghệ An

(VOV5) - Chủ tịch nước yêu cầu Nghệ An cần phát triển theo hướng nông nghiệp sinh thái, ứng dụng công nghệ sinh học, công nghệ cao. 

Chủ tịch nước Trần Đại Quang làm việc với lãnh đạo tỉnh Nghệ An - ảnh 1
Quang cảnh buổi làm việc

Sáng 29/4, Chủ tịch nước Trần Đại Quang làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An về tình hình phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng-an ninh trên địa bàn tỉnh. 

Phát biểu tại đây,  Chủ tịch nước Trần Đại Quang nêu rõ Nghệ An là tỉnh có diện tích lớn nhất cả nước, có biển, đồng bằng, trung du và miền núi; có nhiều loại khoáng sản dồi dào, hội tụ đủ các loại hình giao thông, kết nối ba miền Bắc, Trung, Nam. Đây chính là tiềm năng, động lực to lớn để Nghệ An phấn đấu phát triển. 

Chủ tịch nước yêu cầu tỉnh cần triển khai thực hiện quyết liệt các chủ trương, chính sách mà Trung ương và tỉnh đã ban hành, trước hết là 05 mũi trọng điểm trong phát triển kinh tế, các chương trình, kế hoạch hành động, phấn đấu thực hiện có hiệu quả các mục tiêu đề ra.

Chủ tịch nước nhấn mạnh: "Tôi đề nghị tỉnh tiếp tục thực hiện tái cơ cấu kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng theo hướng phát triển nhanh, bền vững. Cơ cấu lại nền kinh tế theo hướng hiện đại, chú trọng phát triển các ngành công nghiệp công nghệ cao, tiêu tốn ít nhiên liệu, nguyên vật liệu, không gây ô nhiễm môi trường. Nên tập trung chỉ đạo, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ xây dựng các dự án, công trình trọng điểm đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện các dự án".

Trong phát triển nông nghiệp, Chủ tịch nước yêu cầu tỉnh cần phát triển theo hướng nông nghiệp sinh thái, ứng dụng công nghệ sinh học, công nghệ cao. Trong phát triển du lịch, tỉnh cần chú trọng phát triển du lịch văn hóa - lịch sử, du lịch sinh thái, tâm linh; thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chương trình, kế hoạch liên quan đến nhiệm vụ quốc phòng, an ninh; làm tốt hơn công tác dân tộc, tôn giáo, công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân, không để xảy ra tình trạng khiếu kiện kéo dài, đông người, hình thành “điểm nóng” về an ninh, trật tự.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác