Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp Thủ tướng Lào Thongloun Sisoulith

(VOV5) - Chủ tịch nước Trần Đại Quang cho rằng để mối quan hệ đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện giữa hai nước tiếp tục đi vào chiều sâu, thiết thực và có hiệu quả.


Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp Thủ tướng Lào Thongloun Sisoulith - ảnh 1
Chủ tịch nước đề nghị hai bên cần phối hợp chuẩn bị và tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 55 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước.


Sáng nay, 25/10, tại Hà Nội, Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp Thủ tướng Lào Thongloun Sisoulith, nhân dịp dự hội nghị cấp cao Hội nghị cấp cao Chiến lược hợp tác kinh tế Ayeyawady-Chao Phraya-Mekong lần thứ 7 (AC MÉC-7), Hội nghị Cấp cao các nước Campuchia, Lào, Myanmar và Việt Nam (CLMV 8) và Hội nghị Diễn đàn Kinh tế Thế giới về Mekong (WEF-Mekong). Tại buổi tiếp, Chủ tịch nước Trần Đại Quang cho rằng để mối quan hệ đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện giữa hai nước tiếp tục đi vào chiều sâu, thiết thực và có hiệu quả, hai bên cần phối hợp chuẩn bị tốt cho các hoạt động lớn giữa hai nước trong thời gian tới. Chính phủ hai nước tạo điều kiện cho các dự án hợp tác đầu tư giữa hai bên, trong đó có các dự án đầu tư của doanh nghiệp Việt Nam tại Lào triển khai hiệu quả. Đồng thời tiếp tục tăng cường thúc đẩy hợp tác hai nước trên các lĩnh vực an ninh, quốc phòng, văn hóa, giáo dục, đào tạo nhân lực, y tế, du lịch và giao lưu nhân dân trên cơ sở các thỏa thuận, kế hoạch hợp tác cụ thể hàng năm giữa các Bộ, ngành hữu quan hai nước.


Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp Thủ tướng Lào Thongloun Sisoulith - ảnh 2


Trước đó, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã hội đàm với Thủ tướng Lào Thoonglun Sisulith. Tại đây, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị Chính phủ Lào có các biện pháp để tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp Việt Nam đầu tư ở Lào. Bộ Công thương hai nước có các giải pháp để duy trì và tăng kim ngạch thương mại song phương; thực hiện tốt hơn Hiệp định thương mại biên giới Việt Nam – Lào. Hai Thủ tướng cũng nhất trí về việc Chính phủ hai nước thành lập ủy ban đặc trách tổ chức các sự kiện kỷ niệm 55 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào và 40 năm ngày ký Hiệp ước hữu nghị, hợp tác Việt Nam - Lào và Thủ tướng hai nước có cơ chế họp riêng cũng như dự và chỉ đạo tại cuộc họp của Ủy ban hợp tác liên Chính phủ để có thể giải quyết được ngay nhưng khó khăn, vướng mắc trong quan hệ giữa hai nước. 

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác