Chủ tịch nước Trương Tấn Sang làm việc với Liên đoàn Luật sư Việt Nam

(VOV5) - Sáng nay (1/8),  tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Trưởng ban chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương có buổi làm việc với Liên đoàn luật sư Việt Nam về kết quả công tác trong nhiệm kỳ thứ nhất và 6 tháng đầu năm nay.

 Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nhấn mạnh vị trí, vai trò của luật sư trong việc bảo vệ công lý, bảo vệ con người, bảo vệ pháp chế xã hội chủ nghĩa và khẳng định Đảng, Nhà nước hết sức quan tâm đến xây dựng đội ngũ luật sư theo chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020.

Chủ tịch nước Trương Tấn  Sang làm việc với Liên đoàn Luật sư Việt Nam - ảnh 1


Chủ tịch nước hoan nghênh thời gian qua, hoạt động của luật sư đã góp phần tích cực vào hạn chế oan sai, bảo vệ công lý, đồng thời khẳng định chủ trương đẩy mạnh cải cách tư pháp nâng cao chất lượng tranh tụng và đổi mới mô hình hoạt động tố tụng là hoàn toàn đúng đắn: Luật sư trong thời gian qua có nhiều thành tích, phát hiện oan sai, phát hiện lọt sót tội phạm, tức là bảo vệ công lý. Không chỉ làm sáng tỏ vụ việc bị truy tố trước pháp luật, mà còn phát hiện oan sai, sót lọt tội phạm. Tôi hết sức hoan nghênh và xã hội cũng hoan nghênh. Đây là sản phẩm của mô hình kết hợp giữa kết quả điều tra tố tụng và tranh tụng tại tòa, theo chủ trương của Đảng và Nhà nước. Đây cũng là cơ sở để bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người.

Chủ tịch nước cho rằng trước yêu cầu đẩy mạnh cải cách tư pháp, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, thời gian tới, Liên đoàn Luật sư cần phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, ban ngành, các cấp địa phương, tích cực tham gia xây dựng hoàn thiện hệ thống pháp luật, mở rộng hợp tác quốc tế để có thể tham gia vào giải quyết tranh chấp quốc tế trong bối cảnh đất nước ngày càng hội nhập sâu rộng với thế giới.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác