Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thăm và làm việc tại Hải Phòng

(VOV5) - Ngày 21/7, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang dẫn đầu đoàn công tác Trung ương thăm và và kiểm tra tình hình phát triển kinh tế, xã hội và đảm bảo an ninh quốc phòng tại thành phố Hải Phòng.

Điểm đến đầu tiên trong chuyến công tác của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang là huyện đảo Bạch Long Vĩ.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thăm và làm việc tại Hải Phòng - ảnh 1
Đảo Bạch Long Vĩ. Ảnh: anhp.vn

Tại buổi làm việc với cán bộ chủ chốt của huyện, Chủ tịch nước nhấn mạnh tầm quan trọng của huyện đảo, có ý nghĩa chiến lược trong đảm bảo an ninh quốc phòng đặc biệt là bảo vệ chủ quyền trên biển cũng như phát triển kinh tế biển. Chủ tịch nước cũng yêu cầu tăng cường hậu cần nghề cá, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn trên biển không chỉ đối với bà con ngư dân Hải Phòng mà còn cho cả khu vực duyên hải phía Bắc và Trung Trung Bộ cũng như giúp tàu nước ngoài khi vào tránh trú bão.

Tại Bạch Long Vĩ, Chủ tịch nước thăm và tìm hiểu đời sống và khả năng sẵn sàng bảo vệ chủ quyền biển đảo của một số đơn vị trên đảo như Trung đoàn 952, Trạm rađa, Đồn Biên phòng Bạch Long Vĩ và Tổng đội thanh niên xung phong.

Chiều 21/6, Chủ tịch nước làm việc với Bộ tư lệnh Quân khu 3. Chủ tịch nước  đề nghị Đảng ủy, Bộ tư lệnh đẩy mạnh công tác xây dựng đảng, nâng cao nhận thức chính trị cho cán bộ, chiến sĩ, đồng thời từng bước hiện đại hóa trang thiết bị để đáp ứng nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn cách mạng mới.

Trong chuyến công tác tại Hải Phòng, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cũng đến thăm Công ty LG Việt Nam, công ty GE và Nhà máy đóng tàu Hồng Hà thuộc Tổng Cục Công nghiệp Quốc phòng./.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác