Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thăm và làm việc tại Lào

(VOV5) -  Chiều 23/3, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cùng Phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tới Thủ đô Vientian, bắt đầu chuyến thăm và làm việc tại Lào theo lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Choummaly Sayasone. Sau lễ đón chính thức, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Choummaly Sayasone hội đàm với Chủ tịch nước Việt Nam Trương Tấn Sang. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Choummaly Sayasone khẳng định chuyến thăm Lào của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đóng góp quan trọng vào việc củng cố và phát triển mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa Lào và Việt Nam lên tầm cao mới.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tin tưởng nhân Lào sẽ thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ và mục tiêu mà Đại hội 9 Đảng Nhân dân Cách mạng Lào đã đề ra, đưa đất nước vững bước tiến lên theo con đường xã hội chủ nghĩa. Việt Nam ủng hộ Lào đảm nhiệm thành công vai trò Chủ tịch ASEAN năm 2016.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thăm và làm việc tại Lào - ảnh 1

Hai nhà lãnh đạo khẳng định tiếp tục làm hết sức mình, vun đắp cho mối quan hệ hữu nghị truyền thống và đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào; coi đây là một trong những nhân tố quyết định đảm bảo thắng lợi của sự nghiệp cách mạng ở mỗi nước. Hai bên nhất trí duy trì trao đổi đoàn cấp cao và tăng cường hợp tác chặt chẽ về quốc phòng, an ninh, triển khai hiệu quả các thỏa thuận tại kỳ họp lần thứ 37 Ủy ban liên chính phủ Việt Nam - Lào. Hai bên đồng ý hoàn thành toàn bộ dự án tăng dầy, tôn tạo hệ thống mốc quốc giới giữa hai nước trước cuối năm 2015. Hai nhà lãnh đạo cũng trao đổi những vấn đề quốc tế nổi bật thời gian gần đây.

Tối cùng ngày, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Choummaly Sayasone mở tiệc chiêu đãi trọng thể Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam./.                                      

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác