Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thăm và làm việc tại tỉnh Bắc Giang

(VOV5) – Ngày 19/8, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Đoàn công tác đến thăm và làm việc tại tỉnh Bắc Giang. Làm việc với cán bộ chủ chốt của tỉnh, Chủ tịch nước nhấn mạnh đi đôi với phát triển công nghiệp, tỉnh cần đặc biệt chú ý vấn đề tăng trưởng trong nông nghiệp, bởi đây có ý nghĩa xã hội quan trọng đối với bà con nông thôn góp phần ổn định xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thăm và làm việc tại tỉnh Bắc Giang - ảnh 1
Chủ tịch nước làm việc với cán bộ chủ chốt tỉnh Bắc Giang

Phát biểu tại đây, Chủ tịch nước cho rằng tỉnh Bắc Giang cần xây dựng được một số sản phẩm có thương hiệu tạo tăng trưởng trong nông nghiệp: “Tăng trưởng nông nghiệp liên quan đến việc xây dựng nông thôn mới, mà xây dựng nông thôn mới mang lại lợi ích cho chính người nông dân. Hiệu quả mang lại hiệu quả thực sự cho người nông dân. Tăng trưởng nông nghiệp làm giàu thực chất cho người nông dân, ý nghĩa lớn cho xã hội bởi làm an lòng dân, xã hội ổn định, từ đó quốc phòng an ninh được đảm bảo. Điều quan trọng nhất là niềm tin vào chế độ, và Đảng và Nhà nước.”      

Về công nghiệp, Chủ tịch nước cho rằng tỉnh Bắc Giang phải tập trung thu hút đầu tư vào công nghiệp phụ trợ, công nghệ cao, công nghiệp sản xuất để nâng cao giá trị, tạo công ăn việc làm. Chủ tịch nước nhấn mạnh làm được điều đó phải chú trọng đến môi trường đầu tư kinh doanh, tập trung đào tạo nghề cho lao động nông thôn nhằm cung cấp đội ngũ lao động có tay nghề tạo nền tảng cho phát triển công nghiệp.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đề nghị tỉnh Bắc Giang mạnh dạn thu hút đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, kiên trì thay đổi cây trồng vật nuôi gắn liền với áp dụng khoa học công nghệ, kỹ thuật canh tác mới. Chủ tịch nước lưu ý tỉnh cần quan tâm đến yếu tố đa dạng hóa thị trường, tránh tình trạng một sản phẩm, một thị trường, bởi đất nước đã và đang hội nhập sâu rộng với thế giới, việc hội nhập WTO, AFTA sẽ là cơ hội và cũng là thách thức. Chủ tịch nước đề nghị tỉnh rà soát kỹ các chỉ tiêu khó thực hiện để từ đó có các phương án thực hiện cao nhất các chỉ tiêu đề ra, chuẩn bị tốt cho Đại hội sắp tới.

Chiều cùng ngày, Chủ tịch nước tới thăm Công ty TNHH Wintek; Công ty TNHH Một thành viên Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc./.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác