Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thăm và làm việc với Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ

(VOV5) - Phát biểu trong buổi làm việc sáng 29/07, tại thành phố Cần Thơ, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang lưu ý Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ cần có bước chỉ đạo đột phá trong các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, nhất là trong lĩnh vực phát triển nông nghiệp để đưa kinh tế Việt Nam phát triển nhanh và bền vững; giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trong khu vực.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thăm và làm việc với Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ - ảnh 1
Nhà sư trụ trì Thiền viện Trúc lâm Phương Nam chào đón Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đến thăm Thiền viện. (Ảnh: TTXVN)



Nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2014 của Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ là tập trung chỉ đạo việc chuẩn bị Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng Cộng sản Việt Nam, phối hợp tổ chức tốt Diễn đàn hợp tác đầu tư đồng bằng sông Cửu Long - Sóc Trăng 2014 (MDEC - Sóc Trăng) vào cuối năm, triển khai các biện pháp công tác nhằm đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội.

Cũng trong sáng 29/07, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đến thăm Thiền viện Trúc lâm Phương Nam, tại xã Mỹ Khánh, huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ./.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác