Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tiếp lãnh đạo Quốc hội các nước

(VOV5) - Sáng 30/3, tại Hà Nội, tiếp Chủ tịch Hạ viện Indonesia Setya Novanto nhân dịp tham dự Đại hội đồng Liên minh nghị viện thế giới IPU lần thứ 132, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đề nghị hai bên cần triển khai có hiệu quả các thỏa thuận cấp cao, nhất là về kinh tế, thương mại và đầu tư.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tiếp lãnh đạo Quốc hội các nước - ảnh 1
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tiếp Ngài Setya Novanto, Chủ tịch Hạ viện Indonesia. (Ảnh: TTXVN)

Đánh giá cao vai trò của Indonesia trong khu vực và quốc tế, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang mong muốn Indonesia tiếp tục phát huy vị thế của mình, có tiếng nói vì lợi ích chung của cộng đồng ASEAN, vì hòa bình, ổn định và phát triển tại khu vực; đồng thời khẳng định Việt Nam sẵn sàng cùng Indonesia thúc đẩy đàm phán phân định ranh giới trên biển, sớm tìm ra tiếng nói chung, phù hợp với lợi ích của mỗi nước.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang mong muốn hai cơ quan lập pháp và nhân dân hai nước đẩy mạnh mối quan hệ hợp tác chặt chẽ, góp phần quan trọng tiến đến mục tiêu hình thành Cộng đồng ASEAN.

Sáng cùng ngày, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tiếp lãnh đạo Quốc hội, Chính phủ và đoàn nghị sỹ các nước Indonesia, Hungari tham dự Đại hội đồng Liên minh nghị viện thế giới IPU lần thứ 132 tại Hà Nội. Tiếp Chủ tịch Hạ viện Indonesia Setya Novanto, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đề nghị hai bên cần triển khai có hiệu quả các thỏa thuận cấp cao, nhất là về kinh tế, thương mại và đầu tư. Đánh giá cao vai trò của Indonesia trong khu vực và quốc tế, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang khẳng định Việt Nam sẵn sàng cùng Indonesia thúc đẩy đàm phán phân định ranh giới trên biển, sớm tìm ra tiếng nói chung, phù hợp với lợi ích của mỗi nước. Chủ tịch nước mong muốn hai cơ quan lập pháp và nhân dân hai nước đẩy mạnh mối quan hệ hợp tác chặt chẽ, gắn bó, góp phần quan trọng tiến đến mục tiêu hình thành Cộng đồng ASEAN.

Tiếp Phó Thủ tướng Hungari Semjen Zsolt và Phó Chủ tịch Quốc hội Hungari, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đề nghị hai bên tích cực triển khai các thỏa thuận đã có và tiếp tục bổ sung các lĩnh vực hợp tác tiềm năng, là thế mạnh của  mỗi nước; khẳng định Việt Nam sẵn sàng là cầu nối để Hungari tăng cường hiện diện tại thị trường ASEAN và châu Á.

Phó Thủ tướng Hungari Semjen Zsolt thông báo với Chủ tịch nước Trương Tấn Sang về kết quả làm việc với Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải, khẳng định Hungari coi Việt Nam là đối tác tin cậy ở châu Á. Hungari mong muốn Việt Nam với vị trí là cửa ngõ sẽ giúp Hungari tiếp cận khu vực ASEAN và châu Á.

Chiều cùng ngày, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tiếp Chủ tịch Quốc hội Pakistan ông Sardar Ayat Sadiq và Chủ tịch Hạ viện Ấn Độ bà Sumitra Mahajan, dẫn đầu đoàn đại biểu hai nước đang có chuyến tham dự Đại hội đồng Liên minh Nghị viện thế giới lần thứ 132 (IPU 132) được tổ chức tại Việt Nam. Tiếp Chủ tịch Quốc hội Pakistan Sardar Ayat Sadiq, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang mong rằng hai nước thường xuyên trao đổi đoàn cấp cao và bày tỏ mong chờ chuyến thăm của Thủ tướng Pakistan vào cuối năm nay sẽ thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai nước trên mọi lĩnh vực. Hai bên cần rà soát lại các hiệp định đã ký kết, đẩy nhanh triển khai phiên họp liên chính phủ và giữa các bộ ngành nhằm nâng cao hợp tác kinh tế thương mại giữa hai nước. Tiếp Chủ tịch Hạ viện Ấn Độ Sumitra Mahajan, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang khẳng định Việt Nam trước sau như một luôn coi trọng mối quan hệ với Ấn Độ. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang lưu ý lĩnh vực hợp tác kinh tế thương mại đặt mục tiêu 7 tỷ USD trong năm tới cần sự nỗ lực của cả hai nước trong đó có vai trò của cơ quan lập pháp hai nước.

Cũng trong chiều 30/3, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tiếp Chủ tịch Hạ viện Pakistan Murtaza Javed Abbasi.

Chiều 30/3, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tiếp Chủ tịch Quốc hội Lào Pany Yathotou đang có chuyến thăm chính thức Việt Nam và tham dự Đại hội đồng Liên minh Nghị viện thế giới lần thứ 132 (IPU 132). Chủ tịch nước Trương Tấn Sang khẳng định việc hai bên thường xuyên trao đổi đoàn cấp cao đã góp phần tăng cường quan hệ hữu nghị đoàn kết đặc biệt giữa hai nước. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đề nghị hai Đảng, Quốc hội, với vai trò trách nhiệm của mình cần tăng cường kiểm tra, giám sát, rà soát tháo gỡ vướng mắc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ đề ra, thúc đẩy sự hợp tác toàn diện trong năm cả hai nước đang chuẩn bị cho Đại hội Đảng nhiệm kỳ tới; đồng thời phối hợp chặt chẽ trên các diễn đàn đa phương vì sự phát triển của mỗi nước và ổn định phát triển khu vực và trên thế giới

Cũng trong chiều ngày 30/3, Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng tiếp Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Lào do bà Pany Yathotou, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội, làm trưởng đoàn đang có chuyến thăm chính thức Việt Nam và tham dự Đại hội đồng liên minh nghị viện thế giới lần thứ 132 (IPU-132). Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đánh giá cao kết quả hợp tác giữa hai Quốc hội Việt Nam và Lào trong thời gian qua. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh trong thời gian tới, hai Quốc hội, kể cả các Ủy ban của hai Quốc hội tăng cường sự phối hợp, hợp tác chặt chẽ hơn nữa, nhất là việc chia sẻ thông tin, trao đổi kinh nghiệm trong lĩnh vực lập pháp, giám sát và quyết định những vấn đề lớn của đất nước; chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các thỏa thuận, hiệp định đã ký giữa hai đảng, hai nước; phối hợp, ủng hộ và hỗ trợ lẫn nhau tại các diễn đàn quốc tế, đặc biệt là tại các diễn đàn liên nghị viện khu vực và thế giới.

 

Tiếp bà Sumitra Mahajan, Chủ tịch Hạ viện Ấn Độ, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định Việt Nam luôn coi trọng mối quan hệ hữu nghị truyền thống và Đối tác chiến lược với Ấn Độ; ủng hộ chính sách Hành động Phương Đông và kết nối về mọi mặt của Ấn Độ với khu vực Đông Nam Á cũng như vai trò ngày càng quan trọng của Ấn Độ ở khu vực và trên thế giới. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị hai bên cần tiếp tục phát huy hiệu quả các cơ chế hợp tác hiện có, thực hiện tốt các thỏa thuận đã được ký kết giữa hai nước, đồng thời thúc đẩy thiết lập các cơ chế hợp tác mới phù hợp với yêu cầu phát triển quan hệ, hợp tác giữa hai nước

.Trong khuôn khổ Đại hội đồng liên minh nghị viện thế giới-IPU 132 diễn ra từ ngày 28-3 đến ngày 1/4 tại Việt Nam, ngày 30/3, Đoàn đại biểu nghị viện đến từ các nước Thổ Nhĩ Kỳ, Thụy Sĩ, Maroc, Bỉ, Albania đến tham quan Vịnh Hạ Long./.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác