Chủ tịch nước Trương Tấn Sang trao quyết định thăng cấp bậc hàm Đại tướng

(VOV5) - Chiều 5/10, tại Hà Nội, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang trao quyết định thăng quân hàm từ Thượng tướng lên Đại tướng cho ông Ngô Xuân Lịch, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam và ông Đỗ Bá Tỵ, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang trao quyết định thăng cấp bậc hàm Đại tướng - ảnh 1
Chủ tịch nước phát biểu giao nhiệm vụ các các Đại tướng.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang khẳng định việc Đảng, nhà nước thăng quân hàm Đại tướng đối với ông Ngô Xuân Lịch và ông Đỗ Bá Tỵ thể hiện sự quan tâm sâu sắc, sự tin tưởng của Đảng, nhà nước và nhân dân đối với Quân đội.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang trao quyết định thăng cấp bậc hàm Đại tướng - ảnh 2
Chủ tịch nước trao quyết định cho các đại tướng

Chủ tịch nước cho rằng, sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn cách mạng mới đặt ra cho toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta những nhiệm vụ hết sức nặng nề. Trong những năm tới, trên thế giới, xu thế chủ đạo vẫn là hòa bình, hợp tác, phát triển nhưng tình hình vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nhiều nhân tố gây mất ổn định, khó lượng. Đặc biệt là khu vực biển Đông, tình hình chính trị, xã hội của đất nước, kinh tế tiếp tục có bước phát triển và hội nhập mạnh mẽ, tuy nhiên các thế lực thù địch, cơ hội chính trị trong và ngoài nước tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các âm mưu, thủ đoạn chống phá cách mạng nước ta. Vì vậy, đòi hỏi quân đội nhân dân phải luôn đặt dưới sự lãnh đạo tuyệt đối trực tiếp về mọi mặt của Đảng, tuyệt đối trung thành với Đảng, nhà nước, tổ quốc và nhân dân. Đảng bộ Quân đội phải thực sự đoàn kết thống nhất tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu. Xây dựng quân đội nhân dân cách mạnh, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại. Một số quân binh chủng đi thẳng vào hiện địa, làm nòng cốt xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, bảo vệ vững chắc tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang trao quyết định thăng cấp bậc hàm Đại tướng - ảnh 3

Chủ tịch nước nhấn mạnh, được thăng quan hàm đại tướng là niềm tự hào là vinh dự lớn nhưng trách nhiệm càng cao. Là những cán bộ sỹ quan cao cấp nhất, ưu tú giữ các trọng trách của Đảng, nhà nước và quân đội Đại tướng Ngô Xuân Lịch và Đại tướng Đỗ Bá Tỵ cần tiếp tục phát huy hơn nữa năng lực, trí tuệ và bản lĩnh của mình để thực hiện tốt nhiệm vụ trong giai đoạn mới.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác