Chủ tịch nước thăm và khảo sát tuyến đảo tỉnh Quảng Ninh

Ngày 26/7, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã tới thăm và tìm hiểu về công tác phát triển kinh tế xã hội và an ninh quốc phòng tại Quảng Ninh.

Trực tiếp đến thăm và khảo sát tại huyện đảo Cô Tô và đảo Ngọc Vừng huyện Vân Đồn. Nói chuyện với cán bộ chiến sĩ và bà con trên đảo, Chủ tịch nước nhấn mạnh vị trí và vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế biển và đảm bảo an ninh quốc phòng của tuyến đảo tiền tiêu này.

Quảng Ninh là tỉnh biên giới phía Đông Bắc bộ có vị trí chiến lược cả trên bộ và trên biển. Do đó, ngay khi tới Quảng Ninh, Chủ tịch nước đã tới thăm xã đảo Ngọc Vừng, huyện Vân Đồn và huyện đảo Cô Tô- Đây là những đảo đặc biệt quan trọng, cũng chính tại nơi này, năm 1961 và 1962, Chủ tịch tịch Hồ Chí Minh đã từng về thăm quân và dân với mong muốn xây dựng các đảo này trở thành đảo giàu về kinh tế, mạnh về quốc phòng.

Chủ tịch nước thăm và khảo sát tuyến đảo tỉnh Quảng Ninh - ảnh 1

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tặng quà quân dân trên đảo Ngọc Vừng. 

Tới thăm xã đảo Ngọc Vừng, Chủ tịch nước đã dâng hương và thăm nhà tưởng niệm Bác. Nhắc lại lời dặn dò của Bác 52 năm về trước vẫn còn nguyên giá trị, Chủ tịch nước biểu dương quân và dân trên đảo đã nỗ lực, vượt qua mọi khó khăn thực hiện tốt lời dặn dò của Bác "Phải làm giàu về kinh tế, tích cực cấy lúa, trồng cây, nâng cao đời sống…bộ đội và nhân dân phải đoàn kết, nhân dân phải giúp bộ đội khi chiến đấu, phục vụ chiến đấu". 

Trải qua hơn 50 năm xây dựng xã đảo đã có sự chuyển biến rõ rệt, nhất là sau 3 năm xây dựng nông thôn mới, xã Ngọc Vừng đã đạt 11/19 tiêu chí. Cùng với thế mạnh khai thác hải sản với sản lượng 1000 tấn mỗi năm, xã đang phát triển loại hình du lịch cộng đồng thu hút hàng ngàn lượt du khách, quốc phòng, an ninh được giữ vững.

Nói chuyện với cán bộ, chiến sĩ và bà con xã Ngọc Vừng, Chủ tịch nước nhấn mạnh, hiện nay, chúng ta đã và đang thực hiện 2 nhiệm vụ chiến lược là xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, do đó quân và dân trên đảo cần phải đoàn kết, chủ động cùng với các cấp chính quyền tìm hướng đi thích hợp để xây dựng xã đảo ngày càng giàu mạnh hơn, nhất là là thế mạnh về kinh tế biển để nâng cao đời sống, đồng thời góp phần đảm bảo an ninh quốc phòng.

Rời xã đảo Ngọc Vừng, Chủ tịch nước đã tới thăm huyện Đảo Cô-Tô, huyện đảo nằm tiếp giáp với đường phân định Vịnh Bắc Bộ, mới được thành lập năm 1994. Với 50 hòn đảo lớn nhỏ, có chiều dài biên giới biển hơn 180km. Quần đảo Cô-Tô có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng về quốc phòng-an ninh, có tiềm năng rất lớn để phát triển kinh tế biển, du lịch và giao lưu kinh tế quốc tế.

Đến đảo đúng lúc trời đổ mưa thật lớn, nhưng đông đảo cán bộ, chiến sĩ và bà con trên đảo vẫn cùng Chủ tịch nước trò chuyện ngay bên tượng đài Bác Hồ. Đây cũng là nơi duy nhất được Chủ tịch Hồ Chí Minh đồng ý cho dựng tượng mình khi Người về thăm cán bộ, chiến sĩ và nhân dân vào ngày 9/5/1961.

Chủ tịch nước thăm và khảo sát tuyến đảo tỉnh Quảng Ninh - ảnh 2

Chủ tịch nước tặng quà huyện đảo Cô Tô.

Nhấn mạnh ý nghĩa đặc biệt đó, Chủ tịch nước khẳng định đây chính là sự quan tâm của Bác, của Đảng và Nhà nước đối với Cô Tô nói riêng cũng như với quần đảo tiền tiêu của đất nước nói chung. Đánh giá cao thành tựu mà quân và dân trên đảo đạt được trong 53 năm qua và sau 20 năm thành lập huyện đảo, đã trở thành điểm sáng về phát triển kinh tế và quốc phòng. 

Huyện luôn có tốc độ tăng trưởng 14-15%, ngư nghiệp tăng trung bình 184,3%/ so với kế hoạch năm. Cùng với đó là Cô Tô hàng năm đón trên dưới 100 100.000 lượt khách du lịch. Với sự quan tâm đầu tư đặc biệt, điện lưới quốc gia đã đưới kéo ra đảo tạo sự đột phá quan trọng trong phát triển kinh tế góp phần nâng cao đời sống người dân.

Chủ tịch nước cũng đánh giá cao Cô Tô giữ lại được hệ sinh thái, thảm thực vật được bảo tồn phát triển tốt, để từ thế mạnh này hỗ trợ cho các lĩnh vực: kinh tế, du lịch, quốc phòng. Chủ tịch nước nhấn mạnh: Trong chiến lược biển, Cô Tô luôn giữ vai trò quan trọng. Quân và dân trên đảo cần đoàn kết phát triển kinh tế, bởi càng giàu mạnh càng có cơ sở giữ vững quốc phòng an ninh.

Chủ tịch nước thăm và khảo sát tuyến đảo tỉnh Quảng Ninh - ảnh 3

Chủ tịch nước nói chuyện với bà con trên đảo Ngọc Vừng.

Để làm được điều đó, Chủ tịch nước đề nghị cùng với phát triển kinh tế, Cô Tô phải quan tâm xây dựng hệ thống chính trị tạo sự tin tưởng của nhân dân đưa Đảo Cô Tô thành pháo đài tiền tiêu vững chắc của Tổ quốc. Giàu về kinh tế, vững mạnh về an ninh.

Vào cuối giờ chiều nay, Chủ tịch nước cũng đã đến thăm Nhà máy nhiệt điện Mông Dương II. Nhân kỷ niệm 67 năm ngày thương binh liệt sĩ, Chủ tịch nước đã tới dâng hương và dâng hoa tại nghĩa trang liệt sĩ Hà Tu, tại phường Hà Tu, thành phố Hạ Long bày tỏ lòng tri ân sâu sắc với các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống bảo vệ độc lập tự do cho Tổ quốc. Chủ tịch nước mong muốn mỗi người trong chúng ta hôm nay không ngừng tu dưỡng, nỗ lực đóng góp vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xứng đáng với những người đã ngã xuống. Đây cũng là dịp để chính quyền và nhân dân thực hiện tốt tấm lòng đền ơn đáp nghĩa các thương bệnh binh, Mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình có công với nước./.

Hoàng Dũng/VOV - Trung tâm Tin

Phản hồi

Các tin/bài khác